| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam sẽ dựa vào nền tảng phòng ngự để mơ về bất ngờ trước Nhật Bản?

Thứ Tư 23/01/2019 , 13:44 (GMT+7)

Không khó hình dung đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công khi đối đầu với ứng cử viên vô địch Nhật Bản, tại tứ kết Asian Cup 2019. Trong lối chơi này, vai trò và sự chắc chắn của hàng thủ rất quan trọng.


Những khoảnh khắc nghẹt thở trong ngày đội tuyển Việt Nam hạ gục Jordan

LỊCH THI ĐẤU VÒNG TỨ KẾT ASIAN CUP 2019

Ngày 24/1

20h00 Việt Nam - Nhật Bản (TK1)

23h00 Trung Quốc - Iran (TK2)

Ngày 25/1

20h00: Hàn Quốc - Qatar (TK3)

23h00: Australia - UAE (TK4)

Và may mắn cho HLV Park Hang Seo là ông vốn đang sở hữu hàng phòng ngự rất tốt và rất ổn định. Hầu hết các vị trí trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ có chất lượng tốt nhất bóng đá nội hiện nay, cũng như đang ở vào độ chín của sự nghiệp.

Người chơi thấp nhất trong hệ thống phòng ngự của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo là thủ môn Đặng Văn Lâm chính là một trong những thủ thành hay nhất tính cho đến trước vòng tứ kết Asiad Cup 2019.

Không phải ngẫu nhiên mà Đặng Văn Lâm được CLB giàu có nhất Thái Lan Muangthong United bỏ ra đến 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) để ký hợp đồng, đồng thời trả lương đến 10.000 USD/tháng. Phản xạ nhanh, có khả năng làm chủ khu vực 16m50, cực kỳ tỉnh táo trong mọi tình huống ngay cả khi bị gây sức ép ở mức cao, thể hình cao lớn, Đặng Văn Lâm hầu như không có điểm yếu.

Muốn gây bất ngờ trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam cần đến một hàng thủ chắc chắn làm nền tảng

Trong khi đó, bộ ba trung vệ ngay trước mặt thủ môn Đặng Văn Lâm là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh cũng ngày một hay hơn, chơi ăn ý hơn.

Bùi Tiến Dũng từng là mắc xích yếu nhất trong bộ ba trung vệ này, khi Asian Cup 2019 bắt đầu. Tuy nhiên, cho đến sau vòng 1/8, trung vệ đang khoác áo CLB Viettel đã thay đổi đáng kể, bản lĩnh hơn hẳn.

Còn người chơi hay nhất trong số 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam hiện tại là Quế Ngọc Hải xứng đáng mang băng thủ quân của đội tuyển quốc gia. Mạnh mẽ, khôn ngoan, đọc tình huống và bọc lót cho các đồng đội đều hay, giỏi tranh chấp cả trong bóng tầm thấp lẫn bóng bổng.

Trong khi đó, ở 2 biên, đội bóng của HLV Park Hang Seo sở hữu 2 cầu thủ công – thủ rất toàn diện là Đoàn Văn Hậu (trái) và Nguyễn Trọng Hoàng (phải).

Trong số đó, Đoàn Văn Hậu mạnh mẽ, có thể hình tốt (cao 1m85), tràn trề sức trẻ, còn Trọng Hoàng như một “động cơ vĩnh cửu”, dù đã bắt đầu bước sang tuổi “băm” nhưng vẫn cực khoẻ và cực nhanh, hoạt động không biết mệt mỏi.

Khi cần, cả 2 hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam đều có thể dâng cao tấn công, rồi tự mình dứt điểm bằng các cú sút đầy uy lực.

Ngay phía trên các hậu vệ này là 2 tiền vệ đánh chặn vừa khoẻ vừa khôn Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng. Từ sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đến nay, bộ đôi vừa nêu tiếp tục thi đấu ổn định, khẳng định tư thế những tiền vệ trung tâm hàng đầu bóng đá nội.

Dĩ nhiên, để gây bất ngờ trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam cần thêm rất nhiều yếu tố, cần thêm sự thăng hoa dù chỉ trong một vài thời điểm nhất định của các ngôi sao tấn công, nhưng để đứng vững trước sự ép của đội bóng từng 4 lần vô địch châu Á, trước tiên đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần phòng ngự cho thật chặt cái đã!

Trong mọi trận đấu, muốn thắng trước tiên phải không thua!

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm