| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc: Dấu hỏi chất lượng quân xanh

Chủ Nhật 21/10/2018 , 19:30 (GMT+7)

Trong cả đợt tập trung gần 1 tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 trận giao hữu tại Hàn Quốc. Điều đáng nói, 3 "quân xanh" của đội tuyển Việt Nam dù được đánh giá là khá mạnh, tuy nhiên chất lượng cụ thể như thế nào để giúp thầy trò HLV Park Hang Seo đạt được những kết quả như mong muốn lại cần phải chờ xem mới rõ…

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu một trận giao hữu quốc tế là ngày 22/3/2017. Khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang nắm quyền, Công Phượng và đồng đội có trận hòa 1-1 trước Đài Bắc Trung Hoa trên sân Hàng Đẫy.

Sau khi HLV Hữu Thắng chia tay, HLV Park Hang Seo ký hợp đồng với VFF, và từ đó tới nay ông chưa có một trận giao hữu nào cùng đội tuyển Việt Nam. Mới đây, VFF cũng đã hủy lịch giao hữu quốc tế vì lý do khách quan.

Đoàn quân HLV Park Hang Seo chỉ có 3 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2018

Nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch AFF Cup 2018, VFF đã mời được những quân xanh chất lượng đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc sắp tới.

Theo đó, các "quân xanh" đã được xác định gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E-Land FC (ngày 29/10). Đây đều là những đội bóng được đánh giá cao, giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện về lối chơi. Đáng chú ý, Incheon United chính là đội bóng tiền vệ Lương Xuân Trường từng thi đấu 1 năm, trước khi chuyển sang khoác áo Gangwon.

Sau 3 trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không có thêm bất cứ trận giao hữu nào nữa, nên tất cả phải “tranh thủ” để thu được kết quả tốt nhất ở chuyến tập huấn tại quê hương của thuyền trưởng Park.

Tuy nhiên, dù được quê nhà hỗ trợ đặc biệt với những đội bóng “quân xanh” có tên tuổi, nhưng điều này không có nghĩa HLV Park Hang Seo không lo, vì ít nhất chưa biết các đối thủ thi đấu bằng một đội hình nào trước tuyển Việt Nam.

Incheon United là đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường. CLB này đang xếp chót bảng K League Classic. Khi mùa giải kết thúc, nhóm 6 đội cuối bảng sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn để chọn ra đội nào sẽ phải rớt hạng.

Đó cũng là giai đoạn trùng với lịch giao hữu của đội tuyển Việt Nam Việt Nam. Đó là lý do mà nhiều người lo ngại Incheon United không cử đội hình mạnh nhất để tiếp đội bóng đến từ dải đất hình chữ S. Incheon United cần tập trung cho mục tiêu trụ hạng, thay vì phải căng sức ở một trận đấu vô thưởng, vô phạt.

Seoul FC cũng ở cảnh tương tự. Đội bóng này đang xếp thứ 9 khi giải chỉ còn một vòng nữa là kết thúc vào ngày 20/10. Họ sẽ cùng Incheon United dự vòng đấu rớt hạng. Vậy nên sẽ dễ hiểu nếu cả hai đội bóng tung đội hình hai ra đá giao hữu với đoàn quân của ông Park Hang Seo vào các ngày 22 và 25/10/2018 tại Hàn Quốc.

Ở trận đấu cuối cùng gặp Seoul E-Land FC vào ngày 29/10, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ phải tiếp một CLB giải hạng 2 của Hàn Quốc. Seoul E-Land còn thê thảm hơn khi đang đứng chót bảng và cũng đối mặt nguy cơ rớt hạng. Sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu như Seoul E chỉ sử dụng một đội hình kiểu… cho có để đá giao hữu với tuyển Việt Nam.

Nếu các quân xanh chơi hết sức thì đó là điều không thể tốt hơn, còn ngược lại thì hẳn không phải tin vui cho ông Park trong điều kiện ông thầy người Hàn cần các trận đấu thực thụ để có cái nhìn tổng quan nhất về lực lượng mà mình đang có.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm