| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Thả phóng sinh 500kg cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thứ Ba 01/05/2018 , 19:27 (GMT+7)

Vừa qua, Đoàn phật tử Chùa Nam An (xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức thả cá trê, cá lóc phóng sinh thả ra môi trường sống tự nhiên.

Đoàn từ thiện do Sư cô Thích Nữ Huệ Giác - Trụ trì chùa Nam An cùng các mạnh thường quân tiến hành thả hơn 500kg cá giống và cá trê các loại về sông thuộc địa phận xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới (An Giang) với tổng kinh phí hơn 9 triệu đồng từ nguồn vận động các phật tử. Trước đó, Đoàn cũng đã phóng sinh thả cá với số lượng 1,2 tấn cá các loại với số tiền hơn 12 triệu đồng.

Việc phóng sinh thả cá ra môi trường tự nhiên góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống tự nhiên, cân bằng hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ thủy sản.

Một số ảnh trong buổi thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản:

 
 
 

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.