| Hotline: 0983.970.780

Đốt than sưởi ấm, 5 người trong gia đình bị ngộ độc

Thứ Sáu 06/11/2020 , 16:47 (GMT+7)

Đốt than để sưởi ấm cho một bà mẹ mới sinh con, không may, cả gia đình đều bị ngộ độc và phải nhập viện cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 6/11, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam cho biết, Bệnh viện này đã tiếp nhận cấp cứu 5 người trong cùng một gia đình bị ngộ độc khí than (CO).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h15 cùng ngày, chị T.T.T.T (19 tuổi, ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam) cùng 4 người thân nhập viện cấp cứu tại BVĐK Trung ương Quảng Nam trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, khó thở.

Trong số các nạn nhân có một em bé sơ sinh mới 23 ngày tuổi (con chị T). Vào thời điểm nhập viện, cháu bé có dấu hiệu tím tái.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã cho các bệnh nhân thở oxy liều cao và theo dõi sức khoẻ. Rất may, các bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo các bệnh nhân, chị T vừa mới sinh con, gần đây trời trở lạnh nên gia đình đóng kín cửa, đốt than sưởi ấm dẫn đến ngộ độc.

CO là chất khí không màu, không mùi. Nhiều người không nhận biết được bản thân đang hít phải khí CO cho đến khi bị ngất lịm trong lúc ngủ.

Trường hợp nạn nhân bị ngộ độc nhẹ sẽ thấy đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi. Trường hợp bị nặng, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực, hồi hộp, co giật, hôn mê, tụt huyết áp…

Để tránh ngộ độc khí CO, người dân không nên dùng than để sưởi ấm trong phòng kín, nhất là gia đình có người già và trẻ nhỏ. Nếu không may bị ngộc độc, bệnh nhân cần nhanh chóng đến bệnh viện để được chăm sóc kịp thời.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.