| Hotline: 0983.970.780

Dự báo thời tiết hôm nay 13/2/2024 mưa hay nắng?

Thứ Ba 13/02/2024 , 09:35 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 13/2/2024 tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế,... mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Dự báo thời tiết hôm nay 13/2/2024 tại các khu vực trong cả nước.

Dự báo thời tiết hôm nay 13/2/2024 tại các khu vực trong cả nước.

Tin tức thời tiết mới nhất ngày 13/2

Hiện nay (13/2), ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông và Huyền Trân có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 13/2, khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4 m.

Còn phía Đông của Bắc Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4 m.

Cảnh báo: Ngày mai 14/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) được dự báo sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3,5 m; biển động. Từ đêm 14/2, gió ở các vùng biển trên giảm dần.

Tin tức thời tiết hôm nay 13/2

Thời tiết Hà Nội hôm nay 13/2 sẽ có nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C.

Tại Tây Bắc Bộ, dự báo sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ ngày 13/2 sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết hôm nay 13/2 sẽ có nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, ngày 13/2 sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng ở phía Bắc; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 13/2 ở Tây Nguyên sẽ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Tin tức thời tiết TP.HCM và các tỉnh khác tại Nam bộ ngày 13/2 sẽ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền đông có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm