| Hotline: 0983.970.780

Dự báo thời tiết hôm nay

Dự báo thời tiết Tết Tân Sửu 2021 (từ 27/12 - mùng 5 Tết)

Thứ Hai 08/02/2021 , 07:41 (GMT+7)

Theo dự báo, thời tiết các ngày từ 8/2 - 16/2 (tức 27 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) có nhiệt độ thấp, trời rét, kèm sương mù.

Cập nhật thời tiết mới nhất các ngày trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cập nhật thời tiết mới nhất các ngày trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8/2 - 16/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán 2021), dự báo thời tiết tại nhiều khu vực phổ biến có mưa, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên trời rét kèm sương mù về đêm và sáng sớm.

Riêng khu vực Nam bộ có rào cục bộ, ngày nắng, nhiệt độ chênh lệch khá cao.

Thời tiết Bắc Bộ

Ngày 8/2 (ngày 27 tháng Chạp): Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-25 độ, riêng khu Tây Bắc ngày: 19-22 độ; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Từ đêm 8/2 - 9/2 (đêm 27 đến 28 tháng Chạp): có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 13 độ.

Từ ngày 10/2 - 16/2 (ngày 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết): Đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ; nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ, riêng vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 13 độ.

Thời tiết từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Ngày 8/2 (ngày 27 tháng Chạp): thời tiết sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ.Từ đêm 8/2 - 9/2 (đêm 27 đến 28 tháng Chạp): phía Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc: 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ; nhiệt độ thấp nhất đêm 8/2:16-19 độ, đêm 9/2:14-17 độ.

Từ ngày 10/2 - 16/2 (ngày 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết): Ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 8/2 - 9/2 (ngày 27 đến 28 tháng Chạp): Có mưa rào cục bộ, ngày nắng; riêng từ đêm 8-9/2 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ; Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Từ ngày 10 đến ngày 16/2 (ngày 29 tháng Chạp đến 05 Tết): Ít mưa, ngày trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ; nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 20-23 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 8/2 - 16/2 (ngày 26 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng từ đêm 11-16/2: 14-17 độ.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 8/2 - 16/2 (ngày 26 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết): Đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Từ đêm 12 đến ngày 16/2 miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng từ đêm 12 đến ngày 16/2: 20-23 độ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm