| Hotline: 0983.970.780

Tin tức bóng đá nam SEA Games 32

Dù nhận bàn thua sớm, U22 Việt Nam vẫn cầm hòa được U22 Thái Lan

Thứ Năm 11/05/2023 , 21:06 (GMT+7)

Với cú trượt chân không may đã khiến U22 Việt Nam phải nhận bàn thua sớm từ U22 Thái Lan. Nhưng với tinh thần nỗ lực, U22 Việt Nam đã cầm hòa được đối thủ.

Kết quả bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan hôm nay 11/5/2023

Kết quả bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan hôm nay 11/5/2023

Đội hình xuất phát trận bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

- U22 Việt Nam: Huy Hoàng, Ngọc Thắng, Duy Cương, Quang Thịnh, Văn Cường, Công Đến, Xuân Tiến, Nhật Nam, Văn Khang, Văn Trường, Văn Đô.

- U22 Thái Lan: Thirawooth - Airfan, Chatmongkol, Khemdee, Achitpol, Anan, Phongsakon, James, Settasit, Thirapak, Chayapipat.

Diễn biến trận bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Bước vào lượt cuối trận bóng đá nam SEA Games 32, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều có được tâm thế thoải mát khi cả 2 đá có tấm vé vào vòng Bán kết. Do đó, cả 2 đội bóng cũng đều lựa chọn đội hình phụ ở lượt trận lần này.

Tuy nhiên, ở phút thứ 3, cú trượt chân của Duy Cương đã khiến Achitpol vượt qua thủ môn Huy Hoàng và ghi bàn.

Bị U22 Thái Lan dẫn 1 bàn ở thời điểm quá sớm nhưng tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam vẫn không bị chững lại.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tăng cường tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và khiến lưới của U22 Thái Lan ở vào thế "rung lắc" mạnh.

Việc không tận dụng được tối đã các cơ hội, các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn không thể cầm hòa được đối thủ và đành chấp nhận để thua 0-1 ở hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam lập tức tấn công và gây áp lực lên hàng thủ của U22 Thái Lan. Với tinh thân nỗ lực, nhiều cơ hội tiếp tục được triển khai.

Có được cơ hội từ pha phạt góc ở phút thứ 55, Văn Khang sút phạt khiến thủ môn Thirawooth - Airfan không thể bắt dính được bóng. Trong tình thế lộn xộn trong vòng cấm, Lê Quốc Nhật Nam đã dứt điểm ghi bàn và cầm hòa 1-1 trước U22 Thái Lan.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vẫn triển khai các đường bóng nguy hiểm sang 2 bên cầu môn.

Có được tinh thần sau bàn thắng san bằng tỷ số, U22 Thái Lan bị chệch choạc và giúp U22 Việt Nam có thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng do không tận dụng được những cơ hội, các cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam vẫn không có thêm bàn thắng nào.

Tổng kết, kết quả trận bóng đá U22 Việt Nam và U22 Thái Lan kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Kết quả bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan với tỷ số: 1-1

Lịch thi đấu bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Game 32

Kết thúc với trận hòa cùng U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đứng vị trí thứ 2 tại bảng B bóng đá nam SEA Games 32.

Do đó, lịch thi đấu Bán kết bóng đá nam SEA Games 32 đã xác định được 4 đội.

Theo đó, trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 16h00 ngày 13/5 sẽ là cuộc đọ sức giữa U22 Indonesia vs U22 Việt Nam. Cùng ngày, trận Bán kết 2 sẽ là cuộc so tài giữa U22 Thái Lan vs U22 Myanmar và sẽ diễn ra vào lúc 20h00.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm