| Hotline: 0983.970.780

Đức trả chi phí chữa bệnh cho người nước ngoài nhiễm Covid-19

Thứ Hai 20/04/2020 , 16:15 (GMT+7)

Đức sẽ ký dự luật điều trị các bệnh nhân nhiễm nCoV được chuyển đến từ các nước láng giềng của Liên minh châu Âu.

Bệnh nhân Covid-19 tại Metz, miền Đông nước Pháp, được sơ tán đến Essen, Đức, hôm 28/3/2020. Ảnh: AP.

Bệnh nhân Covid-19 tại Metz, miền Đông nước Pháp, được sơ tán đến Essen, Đức, hôm 28/3/2020. Ảnh: AP.

"Đây được xem như một cử chỉ thiện chí", Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết hôm nay (20/4). "Đức sẽ trang trải chi phí điều trị cho những bệnh nhân này, đó là những gì chúng tôi thấu hiểu về sự đoàn kết của châu Âu".

Đức đã tránh được khủng hoảng virus Corona tồi tệ nhất. Nhưng đại dịch Covid-19 hiện đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới một số nước láng giềng châu Âu khiến họ gặp khó khăn và phải đưa bệnh nhân tới Đức - chủ yếu từ Pháp, Italia - để giảm áp lực lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải.

Hơn 200 bệnh nhân Covid-19 bị bệnh nặng từ những quốc gia EU khác hiện đang nằm trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của Đức, với chi phí khoảng 20 triệu euro.

Số ca tử vong và nhiễm virus Corona ở Đức vẫn thấp hơn một số nước láng giềng.

Tính đến 20/4, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có hơn 140.000 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 với 4.404 trường hợp tử vong. Trong khi Tây Ban Nha và Italia đều có hơn 20.000 người đã chết. Pháp có gần 20.000 ca tử vong, trong khi Anh có hơn 16.000 người thiệt mạng.

Trước khi Covid-19 tàn phá thế giới, Đức có 28.000 giường chăm sóc đặc biệt. Hiện con số này đã tăng lên 30.000.

Tới ngày 19/4, vẫn có hơn 12.600 giường còn trống, theo Hiệp hội Y học hồi sức cấp cứu (DIVI).

Thông báo của Bộ trưởng Spahn được đưa ra khi nhiều vùng của Đức chuẩn bị mở lại một số cửa hàng và trường học vào hôm nay (20/4) sau nhiều tuần bị phong tỏa.

Hôm 17/4, Bộ trưởng y tế Đức cho biết đại dịch đã "trong tầm kiểm soát".

(Theo Reuters)

Xem thêm
Công đoàn Bộ NN-PTNT tổ chức kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Bộ NN-PTNT tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Cho vay theo chuỗi giá trị, kênh 'bơm vốn' giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp

Hội thảo 'Thực trạng cho vay theo chuỗi giá trị tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á' thảo luận về các kinh nghiệm tín dụng nông nghiệp hiện nay.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp từ ghế nhà trường

Ngày 8/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo 'Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông'.