| Hotline: 0983.970.780

Eurowindow thưởng một tỷ đồng cho Huy Hùng sau bàn thắng đầu tiên vào lưới Malaysia

Thứ Ba 11/12/2018 , 21:55 (GMT+7)

Cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết lượt đi được tặng một tỷ đồng, nếu thắng đội tuyển và Ban huấn luyện nhận gói nghỉ dưỡng 500 triệu từ Eurowindow.

Trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia chính thức khởi tranh vào 19h45 tối 11/12 trên Sân vận động Bukit Jalil với sức chứa lên đến 88.000 người và nhanh chóng trở nên gay cấn từ những phút đầu tiên.

Huy Hùng, cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Malaysia trong trận chung kết lượt đi tối 11/12 là người sẽ nhận được phần thưởng trị giá một tỷ đồng từ Eurowindow, theo thông báo mới nhất của Công ty này. 

Sáng cùng ngày, Eurowindow công bố cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên trong trận đấu sẽ nhận được phần thưởng 600 triệu đồng, nhưng phần thưởng được tăng lên một tỷ đồng chỉ ít phút trước khi trận đấu diễn ra. 

Kết thúc hiệp một, Việt Nam đang là đội có lợi thế với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của đội tuyển được ghi cách nhau ít phút vào phút thứ 22 và 26. 

Eurowindow treo thưởng gói giải thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam.

Trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam được đánh giá có lợi thế tinh thần hơn đội bạn, đứng trước cơ hội đăng quang ngôi vị cao nhất giải đấu AFF Suzuki Cup 2018, tái lập thành tích đạt được cách đây đúng 10 năm.

Để cổ vũ tinh thần đội tuyển quốc gia, Công ty CP Eurowindow dành tặng gói giải thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam. 

Ngoài số tiền thưởng một tỷ đồng cho bàn thắng đầu tiên, Eurowindow cũng tặng cho tất cả cầu thủ đội tuyển và Ban huấn luyện chuyến đi đến Khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Mövenpick Resort Cam Ranh trị giá 500 triệu đồng.

Trước thềm trận chung kết, tuyển Malaysia cho biết trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ "phục thù" sau trận thua ở vòng bảng hôm 16/1.

Đáp lại, các cầu thủ của HLV Park Hang Seo cũng thể hiện quyết tâm giành chiến thắng qua những hình ảnh luyện tập chăm chỉ dưới điều kiện thời tiết xấu.

Nguyễn Quang Hải xuất sắc nhận thưởng nóng 150 triệu đồng từ Eurowindow trong trận bán kết lượt về với Philippines.

Trả lời phỏng vấn trang chủ AFF Cup 2018 trước thềm trận chung kết lượt đi, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết đã sẵn sàng đương đầu với sức ép từ hơn 80.000 cổ động viên Malaysia ở Bukit Jalil.

"Sẽ không có quá nhiều áp lực ở Bukit Jalil vì tôi từng chơi ở rất nhiều sân có đầy ắp khán giả. Tôi nghĩ đó là động lực để tôi cố gắng và làm tốt hơn nữa. Tôi muốn chứng minh cho tất cả thấy sức mạnh của đội tuyển Việt Nam", Công Phượng chia sẻ. 

Không chỉ có duyên với mành lưới Malaysia, Công Phượng còn được đánh giá cao nhờ khả năng đi bóng kỹ thuật có tính đột phá cao. Đây sẽ là vũ khí lợi hại cho đội tuyển Việt Nam nếu phải đối đầu với hàng phòng ngự nhiều lớp của đội chủ nhà.

Trong trận đá vòng bảng với Malaysia ngày 16/11, cầu thủ Công Phượng cũng nhận được thưởng "nóng" từ Eurowindow. 

Trong buổi tập chiều ngày 10/12, đội tuyển Việt Nam cũng đón tin vui khi Văn Toàn trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau chấn thương ở trận gặp Myanmar.

Tiền đạo này đã tham gia trọn giáo án của ban huấn luyện với sức khỏe hồi phục 100%. HLV Park Hang Seo có thêm sự lựa chọn bên hành lang cánh. Tốc độ và sự đột biến của cầu thủ HAGL sẽ là vũ khí lợi hại cần thiết khi đội nhà bế tắc trong tấn công.

Mục tiêu vô địch AFF Cup đang ở rất gần và sự tự tin đang ngày càng được nuôi lớn trong ý chí quyết tâm của các cầu thủ U23 Việt Nam. Một kết quả tích cực là điều mà hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi từ thầy trò HLV Park Hang Seo tối nay.

(VnExpress)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm