Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa công bố cáo trạng về vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công Thương và một số địa phương.
Trong vụ án này, 12 bị can bị truy tố, trong khi nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng 27 quan chức khác không bị xem xét trách nhiệm hình sự do không có động cơ vụ lợi.
Cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (trái) và cựu Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (phải) được xác định không có trách nhiệm hình sự trong vụ án liên quan dự án điện mặt trời.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận 1,5 tỷ đồng
Theo cáo trạng, trong số 12 bị can, 9 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó có ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; cùng các cựu quan chức khác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương.
Ba bị can khác bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bao gồm Nguyễn Duy Khánh, cựu Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Phước; Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; và Phạm Quang Vinh, cựu Phó phòng Thanh tra - kiểm tra 1, Cục Thuế tỉnh Bình Phước.
Ông Hoàng Quốc Vượng bị xác định đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo điều chỉnh chính sách, mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, giúp dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch và hưởng mức giá 9,35 UScents/kWh. Việc này gây thiệt hại hơn 1.043 tỷ đồng cho EVN.
Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương (trái) và ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (phải). Ảnh: IT.
Bên cạnh đó, ông Vượng bị cáo buộc đã nhận 1,5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Nam - Thuận Nam, thông qua nhiều lần gặp gỡ. Tuy nhiên, trong khi ông Vượng thừa nhận đã nhận tiền, đại diện doanh nghiệp lại phủ nhận việc đưa tiền.
Cáo trạng xác định, trong quá trình điều tra, bị can Hoàng Quốc Vượng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can Vượng đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Bị tố nhận quà, cựu Cục trưởng chối bay!
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Nam - Thuận Nam đã trực tiếp gặp ông Phương Hoàng Kim, khi đó là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, để đề nghị đẩy nhanh tiến độ bổ sung quy hoạch dự án nhằm kịp hưởng giá điện ưu đãi.
Theo cáo trạng, trong một số lần gặp gỡ, ông Thịnh đã tặng ông Kim quà biếu, bao gồm rượu Chivas 25 và hộp Yến sào Ninh Thuận.
Dù vậy, bị can Kim không thừa nhận đã nhận sự ưu ái hay có hành vi tác động để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông đã thông qua gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả với số tiền 100 triệu đồng. Do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, ông Kim được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, ông Thịnh còn chỉ đạo cấp dưới, ông Đặng Công Chuẩn, Phó Giám đốc Trung Nam - Thuận Nam đến Phòng Kế hoạch và Quy hoạch làm việc với cán bộ phụ trách, nhằm thúc đẩy quá trình soạn thảo văn bản xin ý kiến các ban, ngành liên quan để dự án nhanh chóng được bổ sung vào quy hoạch.
Tuy nhiên, ông Phương Hoàng Kim đã phủ nhận nội dung này trước cơ quan điều tra.
Không có căn cứ xử lý hình sự đối với nhiều quan chức cấp cao
Theo VKSND, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh không được cấp dưới báo cáo các nội dung trái với Nghị quyết số 115/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan điều tra cũng không phát hiện tài liệu, chứng cứ nào cho thấy hai ông này có động cơ vụ lợi hoặc can thiệp tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp.
Tương tự, 27 quan chức khác thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, bao gồm cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục cùng nhiều quan chức khác, được xác định chỉ vi phạm quy trình, thủ tục, không có hành vi trục lợi cá nhân. Do đó, VKSND Tối cao quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người này.
Dù không liên quan đến vụ án trên, vào tháng 1/2025, ông Mai Tiến Dũng đã bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông bị cáo buộc đã “bút phê” vào đơn thư của doanh nhân Nguyễn Cao Trí, tạo điều kiện thay đổi kết luận của Thanh tra Chính phủ, giúp dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng tránh bị thu hồi dù có nhiều sai phạm.