Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, đề nghị truy tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Đồng Nai ra Hà Nội.
Các đối tượng bị truy tố. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.
Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đường dây tội phạm này được phát hiện vào đầu tháng 2/2024, khi Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, xác định một nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tổ chức mua bán trái phép cần sa với quy mô lớn.
Nhóm này sử dụng các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến để thực hiện giao dịch, ngụy trang việc vận chuyển và trao đổi hàng. Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động, lực lượng chức năng đã báo cáo lãnh đạo Công an Thành phố, lên kế hoạch triệt phá và nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
Ngày 23/2/2024, các tổ công tác đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra, bắt giữ nhiều đối tượng tại các địa điểm khác nhau. Trong số đó, nhóm của Hoàng Văn Hà (SN 1999, thường trú tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán cần sa tại Hà Nội, bị bắt giữ cùng ba đồng phạm. Tang vật thu được bao gồm 90,49 kg cần sa, cùng với nhiều dụng cụ hỗ trợ như cân điện tử, máy khò nhiệt và máy đóng gói chân không.
Cùng thời điểm, tổ công tác thứ hai đã bắt giữ Vũ Hồng Cúc (SN 1990, trú tại Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đối tượng này bị phát hiện đang tàng trữ 74,04 kg cần sa và một cân điện tử có dính dấu vết của chất ma túy.
Hơn 700 kg Cần sa bị lực lượng công an thu giữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.
Trong khi đó, tại Đồng Nai, một nhóm khác do Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988), là đối tượng cầm đầu nhóm mua bán trái phép chất ma túy cũng bị triệt phá. Đây là đầu mối chính của đường dây, chịu trách nhiệm cung cấp hàng từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội. Khi bị bắt, nhóm của Hoàng đang sở hữu một kho hàng lên đến 600 kg cần sa cùng nhiều thiết bị phục vụ việc đóng gói và vận chuyển.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Việc mở rộng điều tra tiếp tục dẫn đến việc bắt giữ thêm ba đối tượng có liên quan đến đường dây này, bao gồm Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Duy Mạnh và Nguyễn Tuấn Anh. Những người này đã có hành vi hỗ trợ Hoàng Văn Hà và Huỳnh Hữu Hoàng trong việc vận chuyển và phân phối cần sa đến các địa điểm tiêu thụ.
Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, ngày 13/2/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, đề nghị truy tố 14 bị can với các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”. Với số lượng cần sa bị thu giữ lên đến hơn 700 kg, đây được xem là một trong những vụ án ma túy có quy mô lớn bị triệt phá trong thời gian qua.