| Hotline: 0983.970.780

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị truy tố, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Chủ Nhật 23/02/2025 , 16:08 (GMT+7)

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị can bị truy tố vì lợi dụng chức vụ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nhận tiền từ doanh nghiệp để thao túng chính sách

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố, truy tố 12 bị can.

Trong đó, cơ quan tố tụng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng được giao phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Từ ngày 31/8/2018 đến 6/4/2020, ông đã chỉ đạo việc xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Dù nắm rõ chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, ông Vượng đã cố ý chỉ đạo Cục Điện lực xây dựng dự thảo theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, trái với quy định hiện hành.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Bộ Công an.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: Bộ Công an.

Việc thay đổi chính sách này đã giúp Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được bổ sung vào quy hoạch và áp dụng mức giá 9,35 UScents/kWh, thay vì mức 7,09 UScents/kWh theo quy định. Sự điều chỉnh này không chỉ tạo điều kiện hưởng lợi trái pháp luật cho một số doanh nghiệp mà còn gây tổn thất nghiêm trọng cho EVN.

Trong quá trình triển khai chính sách, ông Vượng đã nhận số tiền 1,5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, để đảm bảo dự án này được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Điều tra cho thấy, quá trình đưa và nhận tiền diễn ra nhiều lần. Mỗi lần gặp gỡ, ông Nguyễn Tâm Thịnh và nhân viên của mình đều gửi quà biếu, trong đó có ít nhất sáu lần mỗi lần 100 triệu đồng, một lần 200 triệu đồng. Đặc biệt, vào ngày 3/11/2020, ngay trước thời điểm ông Vượng rời nhiệm vụ tại Bộ Công Thương để nhận công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Nguyễn Tâm Thịnh đã gửi một túi quà có chứa 500 triệu đồng để "chúc mừng".

Ngoài ra, trong một lần kiểm tra tiến độ các dự án theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh vào năm 2018, ông Nguyễn Tâm Thịnh cũng đã đưa cho ông Vượng 200 triệu đồng. Mặc dù ông Thịnh không thừa nhận hành vi đưa tiền, nhưng các bằng chứng thu thập được cho thấy quá trình trao đổi lợi ích đã diễn ra một cách có hệ thống, tác động trực tiếp đến những quyết định quan trọng trong lĩnh vực điện mặt trời.

Thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN

Hành vi thao túng chính sách này đã dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo tính toán của cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2023, EVN đã phải thanh toán số tiền hơn 3.905 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, trong đó số tiền chênh lệch so với mức giá đúng quy định lên tới 944 tỷ đồng.

Tương tự, Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải cũng được hưởng mức giá ưu đãi không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 99 tỷ đồng. Tổng cộng, vụ việc này đã làm EVN thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ ông Hoàng Quốc Vượng, nhiều cựu quan chức ngành điện cũng bị truy tố vì những hành vi sai phạm nghiêm trọng. Trong số đó có Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, người đã trực tiếp tham mưu và đề xuất bổ sung quy hoạch cũng như áp dụng giá điện ưu đãi trái quy định. Ông Kim bị cáo buộc đã cố tình không báo cáo nội dung dự thảo lên lãnh đạo Bộ Công Thương, để tạo điều kiện cho một số dự án điện mặt trời được hưởng lợi không chính đáng.

Bên cạnh đó, cựu Phó Trưởng phòng Phòng cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Trần Quốc Hùng và cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện của EVN Nguyễn Danh Sơn cũng bị truy tố vì liên quan đến quá trình hợp thức hóa và triển khai chính sách sai phạm.

Xem thêm
Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nam học sinh tại Nghệ An

Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Đặng Thái Hoàng, kẻ đã đánh nam học sinh lớp 11 gây phẫn nộ dư luận.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.

Bình luận mới nhất