| Hotline: 0983.970.780

Gắn điện thoại trên xe để thao tác xem bản đồ có thể bị phạt 14 triệu đồng

Thứ Sáu 21/02/2025 , 10:02 (GMT+7)

Từ năm 2025, gắn điện thoại trên xe để thao tác xem bản đồ sẽ bị phạt đến 1.000.000 đồng. Nếu hành vi này gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10 - 14 triệu đồng.

Nhiều người chọn cách gắn điện thoại trên xe để xem bản đồ nhưng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định về hành vi này đã được siết chặt hơn, khiến không ít tài xế băn khoăn về mức phạt có thể phải chịu.

 

Cụ thể, theo điều 6 của Nghị định 168, người điều khiển ô tô dùng tay cầm và thao tác trên điện thoại khi đang lái xe sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng và bị trừ đến 10 điểm.

Tương tự, điều 7 của Nghị định 168 cũng quy định, người điều khiển xe máy dùng tay cầm và thao tác trên điện thoại khi đang lái xe sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm.

Tuy nhiên, theo khoản 6, điều 9 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, hành vi bị cấm chỉ áp dụng với trường hợp dùng tay cầm điện thoại hoặc thao tác trên điện thoại khi đang lái xe. Điều này có nghĩa là việc gắn điện thoại lên giá đỡ chỉ để xem bản đồ, không thao tác bằng tay khi di chuyển sẽ không bị phạt.

Mặc dù không vi phạm nhưng gắn điện thoại trên xe vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Khi tập trung nhìn vào màn hình, người lái dễ bị xao nhãng, giảm khả năng quan sát và phản xạ với tình huống bất ngờ. Vì vậy, dù không bị phạt, người điều khiển phương tiện vẫn nên kiểm tra lộ trình trước khi di chuyển để đảm bảo an toàn.

Xem thêm
Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nam học sinh tại Nghệ An

Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Đặng Thái Hoàng, kẻ đã đánh nam học sinh lớp 11 gây phẫn nộ dư luận.

Điều tra bổ sung vụ nữ CEO Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, nữ CEO Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lừa đảo 25.925 người, thu hơn 9.113 tỷ đồng, chi 4.297 tỷ để trả gốc và lãi, chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng.

Bình luận mới nhất