| Hotline: 0983.970.780

Falko Goetz - Thế là hết

Thứ Năm 29/12/2011 , 09:53 (GMT+7)

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc họp Hội đồng HLV quốc gia hôm qua đã đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Falko Goetz...

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc họp Hội đồng HLV quốc gia hôm qua đã đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Falko Goetz, theo đúng kết quả biểu quyết của BCH VFF ngày 22/12. Thay ông Goetz dẫn dắt các đội tuyển có thể sẽ là HLV trong nước.

Nói là Hội đồng HLV Quốc gia cho… vui, chứ trên thực tế chỉ 3/5 thành viên có mặt trong cuộc họp diễn ra ngày hôm qua tại trụ sở VFF. HLV Dương Ngọc Hùng ở xa không tham dự, trong khi Ủy viên Lê Thế Thọ nhất quyết không đến vì “không chịu làm bia đỡ đạn cho VFF”.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Chúng tôi đã thống nhất là nên chấm dứt sớm hợp đồng với HLV Falko Goetz. Lý do vì thành tích của U23 VN ở SEA Games 26 không được tốt. Trong thể thao, việc ký hợp đồng, chấm dứt sớm là bình thường. HLV Falko Goetz chắc cũng hiểu được điều đó”.

Cũng theo ông Hiển, Hội đồng HLV QG đồng thời có ý kiến yêu cầu VFF rút kinh nghiệm trong khâu tuyển chọn, sử dụng HLV ngoại. Trong thời gian qua, một số thành viên Hội đồng đã không hài lòng khi VFF bỏ quên Hội đồng HLVQG. “Chúng tôi đã kiến nghị và VFF cũng thừa nhận là cần tạo điều kiện để Hội đồng HLV QG tư vấn, đóng góp ý kiến chuyên môn trong quá trình đội tuyển tập trung, thi đấu. Trước đây, sau khi chúng tôi giúp VFF chọn ra 5 HLV. Có người rất tốt nhưng lương cao, chúng ta không thể đáp ứng được nên mới chọn ông Goetz. Nhưng sau đó, Hôi đồng không hề được VFF mời theo dõi đội tuyển tập luyện, thi đấu”.

Song song với việc thống nhất sa thải HLV Falko Goetz, Hội đồng HLV QG ngày hôm qua đã đưa ra quan điểm, VFF nên chọn HLV trong nước dẫn dắt các ĐTQG. “Xét về năng lực, thì HLV ngoại và HLV nội đều có những ưu, nhược điểm riêng. Chúng tôi sẽ lựa chọn các HLV nội vào từng vị trí dẫn dắt các đội tuyển, từ U19, U22 hay ĐTQG. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm trước kia, VFF cần phải tạo điều kiện để các HLV có thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc chọn HLV nội còn phụ thuộc nhiều vấn đề như người ta có đồng ý không, cơ quan chủ quản có ưng thuận, chế độ đãi ngộ như thế nào…Không thể nào giao trách nhiệm nặng nề cho HLV nội, nhưng chế độ đối với họ lại thấp được. Các ý kiến, yêu cầu của HLV nội phải được tôn trọng, bởi họ là những người nắm rõ bóng đá VN”, ông Hiển cho biết.

Trước khi ký hợp đồng với HLV Falko Goetz, VFF và Hội đồng HLV QG đã tính tới phương án chọn HLV nội. Tuy nhiên theo ông Hiển, những người được mời khi đó như HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Mai Đức Chung (Navibank Sài Gòn), Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) hay Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) đều không nhận lời. Phần vì không yên tâm với chế độ của VFF, phần vì vướng công việc ở CLB.

Theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, các đề xuất trên của Hội đồng HLV QG đã được gửi lên VFF, và VFF cơ bản đồng ý. “Các công việc trên cần phải sớm tiến hành ngay trong thời gian tới vì bước sang năm, các ĐTQG của VN sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng. Đội tuyển U19 tham dự VCK châu Á. Đội tuyển U22 tham dự giải châu Á lần đầu tiên, trong khi ĐTQG sẽ phải đá giải Vô địch ĐNA, AFF cup 2012”, ông Hiển cho biết.

Trước đó, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định, VFF sẽ chọn HLV nội dẫn dắt các ĐTQG trong trường hợp sa thải ông Falko Goetz. Ông Hỷ đã đưa ra mức lương 5.000-7.000 USD/tháng đối với HLV trưởng 2 đội U23 VN và ĐTQG. Theo hợp đồng đã ký với HLV Falko Goetz, VFF sẽ phải đền bù khoản tiền tương đương 3 tháng lương nếu sa thải ông thầy người Đức, tức 66.000 USD.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm