| Hotline: 0983.970.780

FIFA ra quyết định chưa có tiền lệ mùa Covid-19

Thứ Tư 08/04/2020 , 08:55 (GMT+7)

FIFA đã buộc phải đưa ra những thay đổi lần đầu tiên có trong lịch sử bóng đá thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino buộc phải đưa ra những thay đổi. Ảnh: FIFA.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino buộc phải đưa ra những thay đổi. Ảnh: FIFA.

Dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới và khiến cho bóng đá toàn cầu đóng băng trong khoảng 1 tháng vừa qua. Các giải vô địch của các quốc gia cùng các giải đấu quốc tế trực thuộc FIFA không thể diễn ra và điều này khiến mọi lịch trình sau đó bị ảnh hưởng. 

Đầu tiên là vấn đề chuyển nhượng. Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ bắt đầu vào ngày 1/6. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa biết ngày trở lại của các giải vô địch quốc gia.

Chính vì thế, FIFA cho phép kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 linh hoạt thời gian dao động từ nửa cuối mùa giải 2019/20 đến thời điểm mùa giải 2020/21 khởi tranh. Đồng thời, FIFA cam kết đảm bảo việc phối hợp tổng thể để đảm bảo tính chính trực và công bằng cho các giải đấu và CLB.

Thứ hai là vẫn đề về hợp đồng của các cầu thủ. Ngày 30/6/2020 được coi là ngày đáo hạn hàng loạt của hợp đồng chuyên nghiệp. Cũng vì lý do chưa kết thúc các giải bóng đá, hợp đồng sẽ được gia hạn đến khi nào mùa giải 2019/20 kết thúc trên thực tế.

Tương tự, nếu một hợp đồng bắt đầu vào ngày 1/7/2020, thời điểm bắt đầu mùa giải 2020/21, hợp đồng sẽ bị hoãn lại cho đến thời điểm mùa giải 2020/21 bắt đầu trên thực tế.

Bên cạnh đó, FIFA sẽ ưu tiên cho các CLB hoàn thành mùa giải trước khi các cầu thủ có quyền chuyển đi một CLB khác. 

Cuối cùng, FIFA nhấn mạnh rằng những công bố nêu trên của cơ quan quản lý bóng đá thế giới là mang tính định hướng. Quyết định chi tiết sẽ do các LĐBĐ quốc gia tự thực thi dựa trên hoàn cảnh thực tế của từng quốc gia.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang khiến cho thế giới bị tê liệt. Các hoạt động văn hóa thể thao chưa định ngày trở lại và người hâm mộ có thể phải chờ rất lâu nữa mới được thưởng thức các trận đấu bóng đá. 

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm