| Hotline: 0983.970.780

Flamingo Golden Hill Hà Nam hấp dẫn giới đầu tư sành sỏi

Thứ Sáu 23/06/2023 , 20:37 (GMT+7)

Hà Nam đang ghi nhận làn sóng đầu tư ồ ạt từ giới đầu tư có tầm nhìn và Flamingo Golden Hill Hà Nam là một lựa chọn hoàn hảo.

Bất động sản đô thị ven đô đang là đích ngắm của nhà đầu tư sành sỏi biết nắm bắt thời cơ đầu tư dài hạn khi các kênh đầu tư khác đang nhiều biến động.Flamingo Golden Hill Hà Nam ở tâm điểm cung đường du lịch văn hóa, tiềm năng vượt trội đang hút mạnh giới đầu tư.

Giới đầu tư cơ cấu lại kênh xuống tiền

Đầu tư kênh nào để thu về hiệu quả luôn là câu hỏi khiến không ít người trăn trở, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay. Đánh giá về các kênh đầu tư phổ biến, Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho hay, thị trường chứng khoán, nửa đầu năm 2023 sẽ tiếp tục dao động và trầm lắng. Khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu chấm dứt tăng lãi suất, giá đồng USD tiếp tục tăng, thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có thị trường Việt Nam.

Với kênh đầu tư vàng, chuyên gia kinh tế cao cấp của ABN AMRO, cho rằng, mặt hàng kim loại quý đang mất đà đi lên sau khi đã tăng 10% kể từ đầu năm tới nay. Giá vàng thế giới đã liên tiếp giảm 3 tuần gần đây, lùi xa mốc 2.000 USD/ounce. Hiện vàng vẫn đang dao động trên mức thấp nhất trong 1,5 tháng xác lập vào tuần trước, do lãi suất cao hơn có xu hướng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Nhà đầu tư tìm đến các kênh đầu tư an toàn, chắc chắn, lâu dài. Ảnh: Thanh Trà.

Nhà đầu tư tìm đến các kênh đầu tư an toàn, chắc chắn, lâu dài. Ảnh: Thanh Trà.

Trong khi đó, lãi suất huy động kéo dài xu hướng giảm ngày 19/6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tiếp lãi suất điều hành. Lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5% xuống 4,75%/năm. Giảm trần lãi suất huy động và điều hành, là bước đi định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới. Đây là tín hiệu để các nhà băng giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Với Bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, hàng loạt động thái của Chính phủ đã tháo gỡ ba vấn đề lớn nhất của thị trường bất động sản. Đó là vốn, trái phiếu doanh nghiệp và điểm nghẽn pháp lý. Phần lớn những điểm nghẽn, khó khăn của thị trường bất động sản trong đầu quý 3 sẽ được tháo gỡ. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực không dễ xuống tiền, giới đầu tư cho rằng sau giai đoạn trầm lắng phần đông nhà đầu tư có tiền bắt đầu cơ cấu lại kênh đầu tư, xuống tiền cẩn trọng và chắc chắn hơn.

Nhà môi giới bất động sản nghỉ dưỡng Đặng Thanh Sơn (Hà Nội) nhìn nhận, hiện dòng tiền xuất hiện xu hướng chảy về kênh đầu tư nghỉ dưỡng, ở những thị trường mới nổi, có khả năng tăng trưởng dài hạn trong tương lai thay vì các địa danh du lịch đã bão hòa, khai thác ồ ạt.

Tại sao bất động sản Hà Nam hút mạnh dòng vốn?

Nằm ngay cửa ngõ thủ đô, Hà Nam đang ghi nhận làn sóng đầu tư ồ ạt từ giới đầu tư lão luyện, có tầm nhìn. Có tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng và đặc biệt, Hà Nam sở hữu hàng loạt thắng cảnh nổi tiếng như Tam Chúc, Ngũ Động Sơn, Bát Cảnh Tiên... đặc thù hệ thống sông hồ dày đặc với cảnh đẹp thơ mộng của sông Hồng, sông Đáy, Núi Đọi, Sông Châu,… mang đến lợi thế vượt trội để du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, second home phát triển.

Song song với đó, Hà Nam còn nằm ở vị trí trung tâm trên cung đường du lịch văn hóa với mạng lưới các điểm đến nổi tiếng: chùa Hương, Bái Đính, Tam Chúc, Tràng An… những điểm đến hấp dẫn hàng chục triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm mang đến dư địa dồi dào cho du lịch nghỉ dưỡng.

Hà Nam sở hữu lực đẩy mạnh mẽ từ hạ tầng kết nối giao thông phát triển, từ Hà Nội có thể di chuyển rất nhanh bằng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thừa hưởng khả năng kết nối đa dạng từ các tuyến Vành đai 3, sắp tới là Vành đai 4, các tuyến Quốc lộ… Khả năng kết nối, đầu tư hạ tầng được dồn lực mạnh mẽ khiến giới đầu tư đổ về đây ngày càng đông.

Flamingo Golden Hill tiên phóng khai phá thị trường nghỉ dưỡng Hà Nam giàu tiềm năng. Ảnh: Thanh Trà.

Flamingo Golden Hill tiên phóng khai phá thị trường nghỉ dưỡng Hà Nam giàu tiềm năng. Ảnh: Thanh Trà.

Không chỉ có vậy, Hà Nam còn là vùng đất mới mẻ trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng, dư địa dồi dào tuy nhiên chưa được khai thác khiến mặt bằng giá tại đây còn tương đối thấp. Hiện mới chỉ có Flamingo Holdings với dự án Flamingo Golden Hill là sản phẩm khu đô thị nghỉ dưỡng tiên phong tại mảnh đất “vàng” nghỉ dưỡng.

Flamingo Golden Hill tọa lạc ngay đối diện quần thể du lịch tâm linh, đối diện chùa Tam Chúc, gần chùa Bà Đanh, Địa Tạng Phi Lai Tự, Chùa Hương… chỉ cách Hà Nội 45 phút lái xe; lợi thế mang đến tiềm năng đột phá cho mỗi sản phẩm đầu tư tại đây.

Dự án được phát triển theo mô hình điểm đón tiếp, khu đô thị nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hoá với các hạng mục sản phẩm như: shophouse và biệt thự. Mô hình đô thị nghỉ dưỡng đa công năng còn mang đến bộ sưu tập tiện ích đa dạng, phù hợp với từng nhu cầu cá nhân, mọi thế hệ như hồ bơi ngoài trời, vườn thiền, yoga, Kid Club, … giữa thiên nhiên xanh mang đến không gian nghỉ ngơi thư thái, tận hưởng bầu không khí trong lành, ngoạn mục.

Sở hữu trọn vẹn những lợi thế của một sản phẩm bất động sản đô thị nghỉ dưỡng tại vùng đất còn nhiều dư địa, tiềm năng vượt trội trong tương lai, Flamingo Golden Hill chính là lời giải cho bài toán đầu tư an toàn, chắc chắn, lâu dài của giới đầu tư giàu kinh nghiệm.

* Thông tin chi tiết:

Dự án đầu tư khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao (Flamingo Golden Hill)

Địa chỉ: Thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Hotline: 093 455 86 88.

Website: https://flamingogoldenhill.vn/

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm