| Hotline: 0983.970.780

Flamingo ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre

Thứ Bảy 27/04/2024 , 22:30 (GMT+7)

Chiều 27/4, Tập đoàn Flamingo ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre, đây là công trình trọng điểm đầu tiên trên mảnh đất Tân Trào lịch sử.

Phối cảnh dự án của Tập đoàn Flamingo tại Tân Trào.

Phối cảnh dự án của Tập đoàn Flamingo tại Tân Trào.

Công trình được ra mắt là Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre - một trong những công trình quan trọng nhất của thành phố di sản 5 sao Flamingo Heritage Tân Trào - dự án đầu tiên mang khát vọng của Flamingo trong việc đem tới phong cách và đẳng cấp dịch vụ khác biệt tới vùng đất di sản Tân Trào. 

Những hoạt động và sự kiện tại đây được định hướng chú trọng tôn vinh bản sắc văn hóa của Tuyên Quang nói riêng và các tỉnh lân cận trong khu vực nói chung. Từ tầm nhìn này, Flamingo Holdings chú trọng tạo ra hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa, nhằm tạo ra sự hứng thú khám phá cho du khách mọi lứa tuổi.

Các đại biểu tham gia cắt băng ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre. Ảnh: Đào Thanh.

Các đại biểu tham gia cắt băng ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre. Ảnh: Đào Thanh.

Trong năm 2024, Flamingo sẽ phối hợp cùng tỉnh Tuyên Quang tổ chức hàng loạt các sự kiện điểm nhấn để đưa du khách đến với một hành trình khám phá ấn tượng. Đó là các hoạt động tôn vinh di sản văn hóa Tuyên Quang được tổ chức ngay tại Destination Centre như: Hát Then, điệu Páo dung, nhảy sạp, các lễ hội truyền thống địa phương. Tinh hoa ẩm thực phục vụ xuyên suốt các ngày trong tuần, bao gồm nhiều đặc sản và món ăn đa dạng. Nối tiếp thành công ở các thành phố điểm đến khác, Flamingo tiếp tục tổ chức chương trình cám ơn địa phương với các chương trình dài hạn, ưu đãi giảm 20% các dịch vụ ăn uống đến 30/6/2024 và miễn phí tham quan, check-in trong khuôn viên Flamingo Heritage Tân Trào, miễn phí vé vào cổng xem các chương trình nghệ thuật. 

Flamingo kỳ vọng mang lại những giá trị mới cho cả một vùng đất, tạo nên những thành phố điểm đến, thành phố tự hào, thành phố ước mơ, đưa Tân Trào từ điểm dừng trở thành điểm đến níu chân du khách. Sau lễ ra mắt Trung tâm đón tiếp khu du lịch Tân Trào Destination Centre, các dịch vụ, tiện ích khác cũng sẽ lần lượt đi vào hoạt động đúng tiến độ. Dự kiến, toàn bộ thành phố Flamingo Heritage Tân Trào sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024. 

Tuyến xe điện được đưa vào chạy phục vụ du khách tại Tân Trào của Tập đoàn Flamingo. Ảnh: Đào Thanh.

Tuyến xe điện được đưa vào chạy phục vụ du khách tại Tân Trào của Tập đoàn Flamingo. Ảnh: Đào Thanh.

Flamingo Heritage Tân Trào City được phát triển theo mô hình điểm đón tiếp, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hoá với quy mô gần 25ha, tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng. Thành phố gồm các công trình tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và hàng trăm dịch vụ, tiện ích với kiến trúc độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc. 

Flamingo Heritage Tân Trào đã có sẵn lượng du khách khổng lồ đến với miền đất di sản hàng năm theo những chuyến hành trình tìm về cội nguồn. Đặc biệt, với việc khánh thành cao tốc Hà Nội - Tuyên Quang ngày 24/12/2023 vừa qua, vùng đất này sẽ đón tiếp hàng chục triệu lượt du khách tới để được trải nghiệm không gian thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực đặc sắc tại đây. thành phố di sản 5 sao sẽ có khoảng 2.000 phòng đón khách, thu hút khách du lịch đến với Tuyên Quang suốt 4 mùa.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm