| Hotline: 0983.970.780

‘Gã điên’ McGregor tuyên bố sẽ đấu với Manny Pacquiao ở Trung Đông

Thứ Bảy 26/09/2020 , 19:15 (GMT+7)

Sau một loạt những tuyên bố kỳ quặc trên Twitter tối 25/9, ngôi sao MMA người Ireland cuối cùng tuyên bố sẽ đối đầu với huyền thoại người Philippines trên võ đài.

'Gã điên' Conor McGregor (phải) và 'Độc cô cầu bại' Floyd Mayweather (trái). Ảnh: Reuters.

"Gã điên" Conor McGregor (phải) và "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather (trái). Ảnh: Reuters.

“Gã điên” 32 tuổi từng thua huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather 50-0 trong một trận đấu hồi tháng 8/2017 và trước đó đã ám chỉ rằng anh muốn đối đầu với đối thủ cũ của Mayweather.

Tối 25/9, ở cuối loạt tweet của mình, Conor Gregor viết: "Tôi sẽ đấu quyền anh với Manny Pacquiao ở Trung Đông".

Tháng trước, McGregor đã tweet từ "chấp nhận" bằng tiếng Tagalog, ngôn ngữ chính thức của Philippines khi anh ta làm dấy lên tin đồn sẽ thi đấu với Pacquiao.

Cùng thời điểm, Justin Fortune - huấn luyện viên thể lực của Pacquiao - đã bác bỏ ý kiến ​​về cuộc chiến và nói rằng tay đấm Philippines sẽ đánh bại McGregor trong ba hiệp.

"Hãy nhớ rằng, đây chỉ là ý kiến ​​của tôi. Manny trở thành võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử khi anh ấy kết thúc sự nghiệp bởi vì không ai làm được những gì anh ấy đã đạt được trong môn quyền anh. Tại sao lại hủy hoại di sản của mình cho một kẻ vô tích sự như McGregor?”, Fortune nói.

"Manny sẽ tiêu diệt Conor McGregor trong ba hiệp đấu. McGregor chẳng là gì cả", vị huấn luyện viên bổ sung.

Tuy nhiên, Sean Gibbons, ông bầu của Pacquiao lại xác nhận khả năng trận đấu sẽ xảy ra trên ESPN. "Pacquiao luôn sẵn sàng cho những thách thức mới. McGregor đã chứng tỏ khả năng quyền Anh khi đấu Floyd Mayweather. Anh ấy là một biểu tượng toàn cầu, và nếu trận này được ấn định, đó sẽ là một sự kiện rất lớn".

Hồi tháng 4/2019, McGregor từng đưa ra thông báo muốn giải nghệ nhưng rồi lại tiếp tục thượng đài sau chưa tới 12 tháng.

Tiếp đó, tháng 6/2020, ngôi sao MMA người Ireland lại lấp lửng ý định rửa tay gác kiếm.

McGregor là người đầu tiên trong lịch sử cùng lúc sở hữu hai đai vô địch UFC với thắng lợi trước Eddie Alvarez hồi năm 2016.

Theo DailyMail, "Gã điên" đã kiếm được khoảng 100 triệu USD trong suốt sự nghiệp MMA của mình.

Một trong những trận đấu đáng chú ý của McGregor, đó là lần thượng đài với “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather hồi tháng 8/2017. “Gã điên” chấp nhận thi đấu theo luật quyền Anh, không sử dụng chân, và thua thiệt hoàn toàn.

Sau trận đấu, ngôi sao Ireland kiếm được 100 triệu USD, kỷ lục của một võ sĩ MMA, nhưng vẫn chỉ bằng một phần ba so với 300 triệu USD của đối thủ người Mỹ.

Theo Marca, trận đấu giữa McGregor và Pacquiao, nếu diễn ra, sẽ được tổ chức tại Trung Đông vào cuối tháng 12/2020 hoặc tháng 1/2021.

(Theo Mirror, Marca)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm