Tân Phú Đông là vùng có diện tích chuyên canh cây sả lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, diện tích xuống giống cây sả hàng năm đạt 2.900 ha, tập trung tại 2 xã Phú Thạnh và Phú Đông.
Mỗi năm, nông dân thu hoạch cây sả được 2 vụ, năng suất từ 12-15 tấn/ha/vụ. So với cây lúa, thu nhập từ cây sả mang lại hiệu quả cao gấp 3 lần, nên được đánh giá là cây trồng giúp nông dân Tân Phú Đông thoát nghèo.

Nông dân chặt sả có thể thu nhập từ 200.000 - 400.000 đồng/ngày. Ảnh: Minh Đảm.
Ông Đỗ Minh Cảnh, ấp Cả Thu, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông vừa mới bán xô 13 ha cây sả cho thương lái địa phương với giá 500 triệu đồng cho biết, từ khi chuyển từ cây lúa sang cây sả, thu nhập của gia đình ông tăng gấp 2-3 lần. Sả là cây trồng chịu khô hạn và đất phèn tốt, rất thích nghi với vùng đất ven biển chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như ở huyện Tân Phú Đông.
"Tôi chuyển từ cây lúa sang cây sả gần 10 năm nay. Mỗi năm, trừ hết chi phí tôi có thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Nói chung cây sả rất dễ trồng, không tốn kém nhiều chi phí. Bà con đất ít cũng có thể sống khỏe với việc trồng sả và làm thêm các công việc như chặt sả", ông Cảnh chia sẻ.