| Hotline: 0983.970.780

Giá gừng, nghệ, tỏi đua nhau tăng

Thứ Ba 15/06/2021 , 15:45 (GMT+7)

Dịch bệnh Covid-19 khiến cho nhu cầu sử dụng gừng, nghệ, tỏi tăng trên toàn cầu, qua đó làm gia tăng mạnh về giá của các loại củ này.

Giá gừng, nghệ, tỏi đang tăng cao trên toàn cầu do nhu cầu tăng vì dịch bệnh Covid-19. Ảnh: TL.

Giá gừng, nghệ, tỏi đang tăng cao trên toàn cầu do nhu cầu tăng vì dịch bệnh Covid-19. Ảnh: TL.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  (VITIC), nhu cầu gừng trên thế giới đang không ngừng tăng lên. Một nguyên nhân quan trọng là do dịch bệnh Covid-19 khiến người tiêu dùng tăng cường sử dụng loại củ có nhiều công dụng này. Bên cạnh đó là nhu cầu từ ngành nhà hàng, khách sạn ở nhiều quốc gia trên thế giới đang dần mở cửa trở lại sau đại dịch.

Mặc dù các nhà khoa học đã bác bỏ nhiều thông tin cường điệu hóa công dụng của gừng như một “siêu thực phẩm” có khả năng chống lại virus, song không thể phủ nhận tác đụng tích cực của chúng đã được công nhận rộng rãi trong việc chống lại các bệnh cảm lạnh, cảm cúm…

Việc người tiêu dùng ngày càng có ý thức bảo vệ sức khỏe đã tạo ra một thị trường gia vị toàn cầu vốn đã sôi động nay càng thêm sôi động, được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang hoành hành, làm gia tăng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực này.

Do nhu cầu đối với gừng tăng cao, giá gừng khắp nơi trên thế giới tăng mạnh. Giá gừng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Châu Âu hiện vào khoảng 2.200 - 2.300 USD/tấn, cao hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gừng Trung Quốc tăng cao còn do chi phí vận chuyển tăng và giá nguyên liệu đầu vào cũng tăng.

Với công dụng điều trị các vết đau và viêm, nhu cầu và giá nghệ cũng đã tăng mạnh do dịch bệnh Covid-19.

Giá nghệ tại Ấn Độ liên tục tăng mạnh từ đầu năm 2021, từ mức khoảng 5.000 - 6.000 rupee/tạ hồi đầu năm lên 7.000 - 7.500 rupee/tạ vào tháng 2 và 3/2021, lên 9.522 rupee (130 USD)/tạ vào cuối tháng 5/2021, cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, xuất khẩu nghệ của Ấn Độ tăng 36% trong năm 2020 lên mức kỷ lục 181.664 tấn và tiếp tục tăng trong năm 2021.

Nhờ có một số thành phần có thể giúp cơ thể chống lại virus nên nhu cầu tỏi đã tăng mạnh do dịch bệnh Covid-19.

Hiện giá tỏi Trung Quốc đang ở mức 5,3 NDT (0,83 USD)/kg cao nhất trong vòng ít nhất 6 năm, và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng thêm nữa, có thể trở lại mức 6 NDT (0,94 USD)/kg hoặc cao hơn thế trong mùa hè này. Đó là chưa kể nhu cầu mua mạnh đối với tỏi nguyên liệu dùng chế biến hoặc cắt lát có thể đẩy giá lên 7 nhân dân tệ (1,1 USD)/kg.

Giá tỏi Trung Quốc xuất sang Châu Âu hiện có giá 1.100 - 1.200 USD/tấn (giá FOB), tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm