| Hotline: 0983.970.780

Giá lương thực toàn cầu lần đầu giảm trong tháng 1

Thứ Sáu 07/02/2014 , 09:07 (GMT+7)

Giá lương thực toàn cầu đã giảm lần đầu tiên trong tháng 1 vừa qua khi các loại ngũ cốc, đường, dầu thực vật và thịt đều giảm giá, ngoại trừ sữa bột tăng giá nhẹ.

Giá lương thực toàn cầu đã giảm lần đầu tiên trong tháng 1 vừa qua khi các loại ngũ cốc, đường, dầu thực vật và thịt đều giảm giá, ngoại trừ sữa bột tăng giá nhẹ.


Nông dân làm việc trên cánh đồng lúa mỳ ở Ấn Độ

Ngày 6/2, Tổ chức nông lương thế giới (FAO) công bố báo cáo cho biết chỉ số giá lương thực trung bình tháng 1/2014 đạt 203,4 điểm, giảm 1,3% so với tháng 12/2013 và 4,4% so với tháng 1/2013.

Chỉ số này phản ánh sự thay đổi theo thang giá quốc tế của rổ hàng hóa với các mặt hàng lương thực gồm thịt, sữa, ngũ cốc, dầu thực vật và đường.

Theo nhà kinh tế Abdolreza Abbassian của FAO, giá lương thực giảm là do nguồn cung dồi dào, tuy nhiên, do nhu cầu có thể cao do nhập khẩu từ châu Á trong xu hướng tăng có thể ngăn cản đà giảm giá lương thực toàn cầu thời gian tới.

Báo cáo của FAO xác nhận trong tháng 1 vừa qua, đường và dầu thực vật đã giảm 5,6% và 3,8% tương ứng, ngũ cốc giảm 1,6% so với tháng 12/2013 và thấp hơn 23% so với tháng 1/2013.

Triển vọng sản xuất lương thực năm 2014 được FAO dự đoán là tích cực, nhất là đối với ngũ cốc.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.