| Hotline: 0983.970.780

Giá tiêu dự báo sẽ quanh mức 70.000 đồng/kg vào cuối năm nay

Chủ Nhật 15/11/2020 , 06:00 (GMT+7)

Giá tiêu liên tục tăng lên trong những ngày qua và hiện đã dần tiệm cận mốc 60.000 đồng/kg. Nhiều khả năng giá tiêu sẽ lên mức khoảng 70.000 đồng/kg vào cuối năm.

Giá tiêu sẽ tiếp tục tăng và có thể lên mức 70.000 đồng/kg vào cuối năm. Ảnh: Trần Trung.

Giá tiêu sẽ tiếp tục tăng và có thể lên mức 70.000 đồng/kg vào cuối năm. Ảnh: Trần Trung.

Sau khi tăng đáng kể trong tháng 10, giá tiêu ở các tỉnh trồng tiêu trọng điểm đang tiếp tục có xu hướng tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 11 này. Thông tin từ một số chuyên gia ngành hàng hồ tiêu, hiện giá tiêu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông và Đồng Nai đang ở mức 56.000 - 58.000 đồng/kg. 

Theo ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), giá tiêu như hiện nay vẫn chưa phải là mức giá tốt, nông dân chưa có lời do chi phí sản xuất tăng cao vì năng suất, sản lượng đều giảm. Các nhà đầu cơ hồ tiêu cũng chưa mặn mà với giá bán hiện nay. Do đó, ở các vùng trồng tiêu trọng điểm, dù giá tiêu đang tăng lên, nhưng nhiều kho vẫn chưa muốn bán ra.

Chính vì vậy, bất chấp việc một số doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn đang tìm cách kìm giá để mua được hồ tiêu với giá thấp, giá tiêu đang và sẽ có xu hướng tiếp tục tăng lên, nhất là trong bối cảnh sản lượng đang có xu hướng giảm mạnh. Ông Bính cho biết: “Trong năm nay, tôi đã nhiều lần đi khảo sát tình hình trồng tiêu ở các tỉnh trọng điểm. Cảm nhận trực quan cho thấy diện tích tiêu đang cho thu hoạch đã suy giảm khá nhiều vì dịch bệnh, do nông dân không đầu tư chăm sóc bởi giá thấp trong một thời gian dài. Ước tính, chỉ có khoảng 1/2 diện tích tiêu đang cho thu hoạch. Nhiều khả năng sản lượng tiêu năm 2021 sẽ tiếp tục giảm mạnh”.

Việt Nam vốn chiếm tới 60% sản lượng tiêu thế giới. Do đó, sản lượng tiêu giảm mạnh ở Việt Nam cũng sẽ tác động không nhỏ tới sản lượng tiêu toàn cầu. Mà không chỉ Việt Nam, sản lượng tiêu ở một số nước sản xuất lớn cũng giảm. Chẳng hạn, theo Ủy ban hạt tiêu Malaysia (MPB), dự báo sản lượng hạt tiêu của nước này năm 2020 sẽ giảm khoảng 4.000-5.000 tấn so với năm 2019, xuống còn 30 nghìn tấn.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm có chiều hướng tăng lên. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết, Trung Quốc sẽ tăng lượng thu mua hạt tiêu sau nhiều tháng nhập khẩu với số lượng thấp.

Với yếu tố thị trường như trên, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam đang tăng. Thống kê của Cục Xuất nhập khẩu cho thấy, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trong tháng 10/2020 ước đạt 2.526 USD/tấn, tăng 0,9% so với tháng 9/2020 và tăng 4,6% so với tháng 10/2019.

Bên cạnh việc sản lượng giảm mạnh, nhu cầu thu mua xuất khẩu và giá xuất khẩu tăng, sẽ có thêm những tác động tích cực tới giá tiêu trong nước. Trên cơ sở đó, ông Bính nhận định rằng, đến cuối năm nay, nhiều khả năng giá tiêu sẽ lên ở mức khoảng 70.000 đồng/kg.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu hạt tiêu tháng 10/2020 đạt 19 nghìn tấn, trị giá 48 triệu USD, so với tháng 10/2019 tăng 11,9% về lượng và tăng 17,1% về trị giá. Tuy nhiên trong 10 tháng năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu giảm 4,6% về lượng và giảm 15,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 239 nghìn tấn, trị giá 537 triệu USD.

Trong các chủng loại tiêu xuất khẩu, xuất khẩu hạt tiêu đen xay năm nay tăng trưởng rất mạnh. Trong tháng 9/2020, xuất khẩu hạt tiêu đen xay đạt 2,7 nghìn tấn, trị giá 7,5 triệu USD, tăng 36% về lượng và tăng 36,2% về trị giá so với tháng 9/2019. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu đen xay tăng 37,5% về lượng và tăng 26,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 24,3 nghìn tấn, trị giá 68,14 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu đen xay sang hầu hết các thị trường chính tăng, gồm: Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Nhật Bản, Úc, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất