Giải cứu nông sản Hải Dương bày bán trên vỉa hè Hà Nội
Chủ Nhật 21/02/2021 , 12:55 (GMT+7)Chỉ trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ, 10 tấn cà chua, cà rốt được chuyển từ huyện Chí Linh (Hải Dương) lên bán ở vỉa hè Hà Nội đã được người dân mua hết.

Hai ngày trở lại đây trên đường Giải Phóng (Hà Nội) xuất hiện điểm bán nông sản giúp bà con nông dân ở vùng dịch Hải Dương.

Chị Ngô Thanh Thủy, người trực tiếp làm đầu mối bán nông sản giúp bà con ở Hải Dương cho biết chị từng mua nông sản ở huyện Kinh Môn (Hải Dương) để ủng hộ các bệnh viện dã chiến nên vừa qua có hợp tác xã ở Chí Linh đã đánh tiếng nhờ bán giúp.
“Tất cả đều là nông sản sạch, có giấy chứng nhận chất lượng”, chị Thủy nói và cho biết nhóm của chị làm việc không công và toàn bộ số tiền bán đều sẽ được chuyển trở lại cho bà con nông dân.

Trong hai ngày qua, nhóm của chị Thủy đã bán được khoảng 30 tấn nông sản, chủ yếu là rau và cà chua. “Chúng tôi sẽ tiếp tục bán cho tới khi bà con không còn nhờ nữa. Hiện có khoảng 4.000 tấn mới giải quyết được 300 tấn gửi đi các tỉnh thôi”, chị Thủy nói.

Trước khi được vận chuyển từ Hải Dương về Hà Nội, Nông sản, phương tiện vận tải được phun khử khuẩn 2 lần trên địa bàn Hải Dương, bao gồm ở hợp tác xã và chốt kiểm dịch. Khi xe đến chốt kiểm dịch Quế Võ, Bắc Ninh, nhóm ở Hà Nội sẽ cắt cử một xe khác về đấu nối, vận chuyển hàng đi. Hàng hoá, xe tiếp tục được khử khuẩn một lần nữa. Sau gần 36 tiếng cho quãng đường hơn 80 km, nông sản sẽ về đến Thủ đô.

Sáng 21/2, khoảng 10 tấn cà chua, cà rốt được xếp gọn trong những chiếc thùng từ Hải Dương về tới Hà Nội. Trong ngày, sẽ có thêm khoảng 15 tấn rau sẽ được chuyển xuống để chờ giải cứu.

5h sáng, nhiều người dân Hà Nội đi đường đã tranh thủ dừng xe để mua giúp bà con nông dân. Người ít thì vài cân, người nhiều thì một hai thùng. Giá của mỗi thùng cà chua được bán với giá 80 nghìn đồng. “Thật sự là quá rẻ, ngày thường nếu mua ở chợ thì không bao giờ có giá này”, bà Nguyễn Thị Vân chia sẻ.

Một cửa hàng bán bún riêu cho hay đọc được thông tin giải cứu trên Facebook nên sáng đã ra sớm để mua giúp hai thùng cà chua khoảng 40 kg. "Mình hỗ trợ bà con gặp khó khăn thôi. Nhìn qua là biết nông sản sạch rồi vì nếu mà cà chua từ Trung Quốc thì quả sẽ rất to".

Theo thống kê của Hải Dương, hiện lượng hàng hoá tồn đọng trên địa bàn còn rất lớn. Trong đó, có 3.205 ha hành, 621 ha cà rốt và 261 ha cải bắp, su hào, súp lơ, rau ăn lá. Sản lượng ước tính khoảng 90.760 tấn. Hiện nay, khoảng 90% số cà rốt và 30% số rau bắp cải, su hào, su lơ, rau ăn lá của tỉnh được xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa.

Công nghệ Hàn Quốc ‘bén rễ’ trên đồng ruộng Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và PTNT thăm Trang trại thông minh Việt - Hàn, khảo sát tiềm năng hợp tác phát triển nông trại thông minh giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hàn Quốc thu hoạch cà rốt cùng nông dân Hải Dương
Hải Dương Bộ trưởng Song Miryung đánh giá cao việc Hợp tác xã Đức Chính đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà rốt, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn và xuất khẩu.

Nhiều kết nối, cơ hội hợp tác kinh doanh tại AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025
AGRITECHNICA ASIA VIETNAM 2025 đã ghi nhận nhiều kết nối, cơ hội hợp tác, kinh doanh đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Về miền cổ tích Ngọc Chiến 'thưởng' hoa Sơn tra
Sơn La Cứ giữa tháng 3, hàng ngàn du khách lại đổ về xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và vùng hoa Sơn tra đầy thơ mộng.

Du khách nô nức 'trẩy hội' đường hoa kèn hồng rực rỡ ở Sóc Trăng
Sóc Trăng Đường hoa kèn hồng nổi tiếng ở miền Tây đang bung nở rực rỡ, như chiều lòng du khách ngắm hoa, check-in, lưu lại những bức ảnh lung linh.

Cánh đồng khoai tây canh tác bền vững cho năng suất tăng 30%
Bắc Ninh Mô hình sản xuất khoai tây bền vững tại Thị xã Quế Võ (Bắc Ninh) theo quy trình canh tác bền vững cho năng suất tăng 30% so với truyền thống.