| Hotline: 0983.970.780

Gian hàng 0 đồng giúp người nghèo ấm lòng dịp Tết

Thứ Ba 09/01/2024 , 21:29 (GMT+7)

TP.HCM Cầm chiếc quần lên xem, bà Hồng Loan ướm thử vào người rồi cười tít mắt: 'Năm nay cháu nhà tôi có quần áo mới rồi', người phụ nữ gần 60 tuổi nói.

Gian hàng nằm trong Cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Trần Phi.

Gian hàng nằm trong Cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: Trần Phi.

Hơn 2 tháng nay, hàng trăm người lao động nghèo tìm đến nhà của bà Bùi Thị Thu Uyên (51 tuổi) nằm trong cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM để sắm quần áo, giày dép… với giá 0 đồng.

Bà Bùi Thị Thu Uyên chia sẻ, gian hàng 0 đồng được bà ấp ủ từ rất lâu, đến bây giờ mới có duyên được thực hiện và may mắn được nhiều người ủng hộ, tin tưởng nên bà càng có thêm động lực để tiếp tục phát triển gian hàng. Ngoài việc cung cấp quần áo cũ cho những người khó khăn, bà Uyên còn dành thời gian nấu ăn và gửi đến các bệnh viện ở TP.HCM.

"Làm từ thiện nhiều năm, tôi nghĩ ở Sài Gòn có rất nhiều người khó khăn cần đến quần áo cũ. Tôi không gọi nơi đây là điểm tặng quần áo từ thiện mà gọi là gian hàng 0 đồng vì chắc chắn rằng ai cũng thích cảm giác được đi mua sắm. Gian hàng là nơi trung gian giúp người dư đồ có nơi để gửi tặng, người cần cũng biết địa điểm đến lấy", bà Uyên chia sẻ.

Những ngày đầu mới mở gian hàng, bà cùng người thân thường xuyên đến tận nhà các mạnh thường quân để nhận quần áo cũ, thậm chí phải bỏ tiền túi ra mua quần áo để phục vụ bà con. Giờ đây nhiều người biết đến, họ đặt dịch vụ giao hàng gửi đến nhà bà. Nhiều người tặng bà cả giá treo, móc và cả tấm bảng hiệu…

Bà Bùi Thị Thu Uyên (trái) chủ nhân của gian hàng 0 đồng. Ảnh: Trần Phi.

Bà Bùi Thị Thu Uyên (trái) chủ nhân của gian hàng 0 đồng. Ảnh: Trần Phi.

"Tôi biết đến gian hàng 0 đồng này qua facebook, cuối tuần gia đình tôi dọn dẹp nhà cửa, rồi lọc những thứ không dùng mang đến chia sẻ cho những người còn thiếu", chị Vân (36 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) chia sẻ.

Tuy là đồ cũ nhưng tất cả đều được người tặng chu đáo giặt sạch sẽ. Bà Uyên thường xuyên phân loại, phối các món đồ lẻ thành bộ để mọi người dễ chọn. Những món hỏng nhẹ, bà gom lại gửi thợ may sửa một lượt rồi treo lên giá. Món nào bị dính bẩn không thể xử lý, bà gửi tặng cho một đơn vị cứu trợ chó mèo để họ tái sử dụng.

Ngoài quần áo, bà Uyên còn nhận giày dép, túi xách, sách, đồ chơi hoặc chén đũa… Tất cả được bà xếp trên kệ cho mọi người đến lấy. Ảnh: Trần Phi.

Ngoài quần áo, bà Uyên còn nhận giày dép, túi xách, sách, đồ chơi hoặc chén đũa… Tất cả được bà xếp trên kệ cho mọi người đến lấy. Ảnh: Trần Phi.

Ban đầu gian hàng quy định mỗi người đến lấy không quá 3 món. Về sau khi đồ nhiều, đa dạng nhiều người đến đây có thể lấy 7 món, 10 món. Các cộng sự của bà Uyên phụ nhận quần áo của người mang đến tặng. Theo quan sát, cách 3 - 5 phút là có một kiện hàng được shipper hoặc người tặng mang quần áo, hàng hóa đến gian hàng 0 đồng. Đa phần những người đến lựa quần áo là những người lớn tuổi, công nhân lao động, người bán vé số, nhặt ve chai, xe ôm, học sinh…

Ngắm nghía chiếc áo khoác còn mới toanh, chị Huyền (40 tuổi) thích thú khi chọn được món đồ đang cần. "Tôi đi bán vé số đã được nhiều năm. Trước đây tôi cũng hay mua quần áo cũ để mặc nhưng rẻ nhất cũng vài chục nghìn một cái, bằng cả nửa ngày trời đi làm, nay tôi mua được áo khoác giá 0 đồng nên tôi rất vui, thấy cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn", người phụ nữ lần đầu đến gian hàng chia sẻ.

Chị Huyền (40 tuổi) thích thú khi chọn được món đồ đang cần. Ảnh: Trần Phi.

Chị Huyền (40 tuổi) thích thú khi chọn được món đồ đang cần. Ảnh: Trần Phi.

Cầm chiếc quần lên xem, bà Hồng Loan ướm thử vào người rồi cười tít mắt: "Năm nay cháu nhà tôi có quần áo mới rồi", người phụ nữ gần 60 tuổi nói.

Bà Hồng Loan lựa quần cho cháu ở nhà. Ảnh: Trần Phi.

Bà Hồng Loan lựa quần cho cháu ở nhà. Ảnh: Trần Phi.

Tương tự bà Nguyễn Thị Huệ vui vẻ ướm thử chiếc váy vừa lựa được để Tết mặc. Có mặt từ sớm, bà Huệ cũng lựa được cho con trai hai cái áo lao động để mặc đi làm. "Quần áo ở đây rất đẹp và mới, nhờ gian hàng 0 đồng mà tôi có thể tiết kiệm được một khoản mua quần áo dịp Tết”, bà Huệ cười nói.

Gian hàng 0 đồng là địa điểm mua sắm giúp người lao động nghèo có thể lựa chọn cho mình những món đồ ưa thích. Ảnh: Trần Phi.

Gian hàng 0 đồng là địa điểm mua sắm giúp người lao động nghèo có thể lựa chọn cho mình những món đồ ưa thích. Ảnh: Trần Phi.

Tuy không khá giả với công việc mưu sinh bận rộn bà Uyên vẫn đặt tâm huyết vào gian hàng. Nhiều người cho rằng bà làm việc bao đồng, song những điều nhận lại từ việc làm này nhiều hơn bà nghĩ.

Gian hàng 0 đồng sẽ mở đến cận Tết cho những lao động, người khó khăn có thể đến lấy những món hàng cần thiết cho dịp Tết.

Gian hàng 0 đồng sẽ mở đến cận Tết cho những lao động, người khó khăn có thể đến lấy những món hàng cần thiết cho dịp Tết.

Theo bà Uyên, gian hàng 0 đồng sẽ mở đến cận Tết cho những lao động, người khó khăn có thể đến lấy những món hàng cần thiết cho dịp Tết. Ngoài phục vụ người dân TP.HCM bà Uyên cũng gửi những kiện hàng quần áo đến người dân nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Gian hàng mở cửa vào thứ 3, 5, 7 từ 9h30 đến 11h30 hàng tuần.

Xem thêm
Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường lần thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất