Giao lưu thương mại Việt Nam - Mông Cổ ngày càng khởi sắc
Thứ Năm 21/11/2024 , 21:12 (GMT+7)Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nói giao lưu thương mại Việt Nam - Mông Cổ ngày càng khởi sắc, trong đó có một số lĩnh vực thế mạnh như chăn nuôi, nông sản.

Tối 21/11, sự kiện Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Jadamba Enkhbayar cùng đại diện một số bộ, ngành của 2 nước. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, 17/11/1954 - 17/11/2024.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, suốt 70 năm qua, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ đã không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành một minh chứng đẹp về tình hữu nghị bền chặt, vượt qua những thử thách của thời gian và khoảng cách địa lý.

Về phần mình, Bộ trưởng Jadamba Enkhbayar nói 2 nước chúng ta có rất nhiều tiềm năng để mở rộng quan hệ, hợp tác kinh tế, thương mại, trong các lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm hay giáo dục, du lịch, giao thông, khoáng sản... Do đó, Chính phủ Mông Cổ sẽ tiếp tục cải thiện chính sách thu hút đầu tư để tạo ra môi trường kinh doanh ổn định, nỗ lực cho những hợp tác lâu dài giữa 2 nước.

Quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam - Mông Cổ đã phát triển nhiều thập kỷ, trở thành nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Mông Cổ, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của mối hệ song phương.

Bên cạnh đó, chương trình trao đổi học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của hai nước đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ. Những người từng học tập, sinh sống tại đất nước của nhau sau khi trở về đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần vào việc xây dựng tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia.

Du lịch Việt Nam - Mông Cổ đang trở thành xu hướng khi ngày càng có nhiều người Việt Nam đến khám phá các vùng đất thảo nguyên rộng lớn của Mông Cổ, và nhiều người Mông Cổ đến nghỉ dưỡng tại các vùng biển tươi đẹp của Việt Nam. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho mỗi bên mà còn tạo điều kiện cho nhân dân hai nước hiểu hơn về phong tục, tập quán và lối sống của nhau.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Mông Cổ luôn được hai bên quan tâm, đặc biệt là trong các lĩnh vực có thế mạnh như chăn nuôi, nông sản, khai thác khoáng sản và năng lượng. Những năm gần đây, giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng khởi sắc, nhiều dự án hợp tác mới đang được triển khai.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có nhiều cơ hội tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại Mông Cổ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

Quan hệ hữu nghị, hợp tác được phát triển qua nhiều thập kỷ, đã trở thành nền tảng vững chắc, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Mông Cổ, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của mối quan hệ song phương.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng khẳng định, với nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện, mối quan hệ hữu nghị hợp tác của 2 nước trong tương lai nhất định sẽ phát triển tốt đẹp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Jadamba Enkhbayar cũng đã chứng kiến lễ trao "Mẫu giấy chứng nhận kiểm định bột chiết xuất xương ngựa từ Mông Cổ xuất khẩu sang Việt Nam" giữa 2 cơ quan chuyên môn về thú y 2 nước.
tin liên quan

2.000 người chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái đất tại hồ Thiền Quang
Sự kiện thường niên được Bộ Công thương phát động sáng 8/3, nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 30 đầu mối trực thuộc và các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bổ nhiệm 30 lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 1/3, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cùng các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại Hội làng Bằng Cả
Quảng Ninh Tới Hội làng Bằng Cả (Quảng Ninh) du khách thập phương được hòa mình vào điệu nhảy sạp, thi ném còn, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn của người dân tộc.

Hoa mận nở trắng khắp núi đồi biên giới
Tháng 2, hoa mận ở xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bung nở rực rỡ, khiến núi đồi nơi đây như khoác trên mình những dải pha lê khổng lồ.