| Hotline: 0983.970.780

Giống dự án cà phê không đạt yêu cầu: Phòng Nông nghiệp huyện Hướng Hóa phải chịu trách nhiệm

Thứ Tư 11/10/2023 , 11:19 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Dù cơ quan chuyên môn khẳng định giống cây cà phê chưa đủ điều kiện, chưa được cấp cho dân nhưng Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành vẫn bỏ ngoài tai.

2 xe giống chưa đạt yêu cầu đã cấp hết cho dân

Mặc dù cơ quan chức năng chưa cho phép nhưng hai xe vận chuyển giống cây cà phê không đạt yêu cầu đã được cấp cho người dân Hướng Hóa. Ảnh: Võ Dũng.

Mặc dù cơ quan chức năng chưa cho phép nhưng hai xe vận chuyển giống cây cà phê không đạt yêu cầu đã được cấp cho người dân Hướng Hóa. Ảnh: Võ Dũng.

Ngày 9/10, Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng bài viết “Dân kêu trời vì giống cà phê được cấp không đạt yêu cầu”. Nội dung phản ánh việc Công ty TNHH Giống cây trồng vật nuôi Tân Thành (Công ty Tân Thành), đơn vị trúng gói thầu cấp 332.000 cây giống cà phê arabica catimor theo Chương trình tái canh cây cà phê của UBND tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Hướng Hóa đã cấp giống cây không đạt yêu cầu khiến người dân rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Liên quan đến sự việc báo NNVN nêu, chiều 10/10, xác nhận với PV Nông nghiệp Việt Nam, ông Hoàng Đình Bình, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa xác nhận với phóng viên, toàn bộ 332.000 cây giống theo hợp đồng đã được Công ty Tân Thành cấp hết cho người dân.

Bài liên quan

Trước thông tin PV Nông nghiệp Việt Nam cung cấp, rằng trong số 4 xe vận chuyển giống có 2 xe chưa được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) cho phép cấp nhưng vẫn đến tay người dân, ông Bình xác nhận: Chi cục cũng đã thông báo bằng điện thoại cho anh Trung (ông Hồ Quốc Trung, Phó phòng NN-PTNT huyện Hướng Hóa - PV) nhưng Phòng NN-PTNT đồng ý phát cho dân, khuyến cáo dân chăm sóc thêm một thời gian nữa mới đem đi trồng.

“Do bỏ trong túi bóng, người dân không phát hiện cây chưa đạt yêu cầu nên vẫn nhận. Nếu hộ nào phát hiện ra, không nhận thì doanh nghiệp cũng không thể ép được và sẽ phải chở cây về”, ông Bình phân bua.

Ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV Quảng Trị thông tin thêm, khi Công ty Tân Thành đem giống về để kiểm tra chất lượng giống trước khi cấp cho bà con, đợt 1 có 2 xe vào cuối tháng 9 đạt tiêu chuẩn. Chi cục đã đồng ý bằng giấy xác nhận để được cấp cho dân. Tuy nhiên, 2 xe vận chuyển cây giống kiểm tra vào ngày 2 và 7/10, do không đạt nên Chi cục yêu cầu Công ty Tân Thành phải đem về chăm sóc thêm 10 ngày mới được cấp cho người dân.

Người dân Hướng Hóa bức xúc vì giống được cấp không đạt yêu cầu, không thể xuống giống đúng thời vụ. Ảnh: Võ Dũng.

Người dân Hướng Hóa bức xúc vì giống được cấp không đạt yêu cầu, không thể xuống giống đúng thời vụ. Ảnh: Võ Dũng.

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, chuyên viên Phòng Trồng trọt – Chi cục TT&BVTV Quảng Trị, người trực tiếp kiểm tra 2 xe vận chuyển giống cà phê của Công ty Tân Thành vào ngày 2 và 7/10 cho biết, khi kiểm tra, đơn vị đã phát hiện ra bầu nhỏ hơn so với kích thước quy định của Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Quảng Trị. Thời điểm đó, ông Lê Văn Tùng, Trưởng phòng Trồng trọt – Chi cục TT&BVTV đã gọi điện thông báo với ông Hồ Quốc Trung, Phó phòng NN-PTNT huyện Hướng Hóa về việc lô hàng này không đủ điều kiện cấp cho người dân. Chi cục đã không cấp giấy xác nhận cây giống đảm bảo và yêu cầu Công ty Tân Thành đem về chăm sóc. Sau 10 ngày, nếu Chi cục kiểm tra đủ điều kiện mới đồng ý cấp cho người dân.

Không đảm bảo không thể nghiệm thu

Sáng 10/10, bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị đã gọi điện chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam nêu về việc cấp cây giống cà phê không đạt yêu cầu.

“Báo chí phát hiện về sự việc như vậy là rất tốt. Chiều nay, đoàn công tác Chi cục TT&BVTV đã lên Hướng Hóa làm việc. Nếu không đảm bảo thời vụ, không đảm bảo chất lượng thì phải có phương án, đơn vị cung ứng phải chịu trách nhiệm”, bà Phương cho hay.

Đất đã cày nhưng người trồng cà phê không thể xuống giống. Ảnh: Võ Dũng.

Đất đã cày nhưng người trồng cà phê không thể xuống giống. Ảnh: Võ Dũng.

Chiều cùng ngày, xác nhận với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV Quảng Trị cho biết, đoàn công tác hiện đang làm việc tại các địa phương mà báo nêu. Đoàn gồm cán bộ Chi cục, Phòng NN-PTNT huyện Hướng Hóa, chính quyền các xã và người dân.

“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Cái nào chưa đảm bảo sẽ yêu cầu thu hồi để chăm sóc trước khi trồng. Những cây giống không đạt tiêu chuẩn nhưng bà con đã trồng thì tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Nếu cây phát triển không tốt thì phải hỗ trợ giống cho bà con”, ông Trang nêu quan điểm.

Được biết, sau khi làm việc với người dân xã Ba Tầng (địa phương nêu trong bài viết), cơ quan chức năng đã xác định được trên 3.000 bầu cây trong tổng số 13.000 cây cấp cho người dân không đạt yêu cầu.

Chiều tối cùng ngày và ngày 11/10, đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình cấp giống cây cà phê tại xã Hướng Tân, Hướng Phùng và có thể sẽ mở rộng ra các xã, thị trấn khác trên địa bàn.

Về hướng giải quyết số bầu giống không đạt chất lượng đã cấp cho người dân, ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV Quảng Trị cho biết, theo nguyên tắc thì không thể dùng những cây có bầu nhỏ hơn quy định. Tuy nhiên, nếu vận dụng thì vẫn có thể tập trung chăm bón. Nếu khi chăm bón, cây giống đạt yêu cầu thì tiếp tục sử dụng.

“Nếu không có giấy kiểm tra đảm bảo chất lượng của Chi cục TT&BVTV thì Phòng NN-PTNT huyện Hướng Hóa không thể cấp cho người dân được. Những bầu không đạt yêu cầu sẽ phải thu hồi, không nghiệm thu và đương nhiên phải trả lại ngân sách cho Nhà nước”, ông Trang cho hay.

Giống cây cà phê không đạt yêu cầu sẽ không được nghiệm thu. Ảnh: Võ Dũng.

Giống cây cà phê không đạt yêu cầu sẽ không được nghiệm thu. Ảnh: Võ Dũng.

Còn ông Hoàng Đình Bình, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hướng Hóa cho biết, trên cơ sở kiểm tra, những hộ không đạt sẽ được cấp bù đủ số lượng, đảm bảo thời vụ.

“UBND huyện và Chi cục Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu đơn vị cung ứng giống cà phê trong tháng 10 cho kịp thời vụ. Bây giờ cũng chỉ còn cách chữa cháy như vậy thôi”, ông Bình cho hay.

Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh, chuyên viên Phòng Trồng trọt – Chi cục TT&BVTV Quảng Trị, người trực tiếp kiểm tra 2 xe vận chuyển giống cà phê của Công ty Tân Thành vào ngày 2 và 7/10 cho biết, khi kiểm tra, đơn vị đã phát hiện ra bầu nhỏ hơn so với kích thước quy định của Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Quảng Trị. Thời điểm đó, ông Lê Văn Tùng, Trưởng phòng Trồng trọt – Chi cục TT&BVTV đã gọi điện thông báo với ông Hồ Quốc Trung, Phó phòng NN-PTNT huyện Hướng Hóa về việc lô hàng này không đủ điều kiện cấp cho người dân. Chi cục đã không cấp giấy xác nhận cây giống đảm bảo và yêu cầu Công ty Tân Thành đem về chăm sóc. Sau 10 ngày, nếu Chi cục kiểm tra đủ điều kiện mới đồng ý cấp cho người dân.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất