| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: 2 người chết, 2 người bị thương do thiên tai

Thứ Hai 08/07/2024 , 19:36 (GMT+7)

Mưa lớn kèm theo dông lốc ngày 7/7 và 8/7 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương cùng nhiều thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến cháu Vàng Văn Định, sinh năm 2011, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì tử vong. Ảnh: Đào Thanh.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến cháu Vàng Văn Định, sinh năm 2011, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì tử vong. Ảnh: Đào Thanh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, mưa lớn kèm dông lốc, sạt lở đất đêm mùng 7, ngày 8/7 trên địa bàn tỉnh này đã khiến cháu Vàng Văn Định, sinh năm 2011, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì tử vong do sạt lở đất đá làm sập nhà.

Tiếp đến, khoảng 15 giờ chiều ngày 8/7, tại đoạn qua Km36 tỉnh lộ 177 thuộc địa phận xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, anh Sèn Dỉ Pình, sinh năm 1976, trú tại thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì bị đất đá sạt lở vùi lấp tử vong.

Anh Thèn Văn Lượng, sinh năm 1988, trú tại thôn Xín Chải, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì kể lại, anh Lượng và anh Pình cùng làm nghề lái xe ôm. Khi đi qua đoạn đường Km36 thấy có đất đá sạt lở, họ đã xuống xe máy để quan sát tình trạng sạt lở xem có thể đi qua được không thì bất ngờ đất đá từ trên cao đổ xuống, anh Pình không chạy kịp và bị đất đá vùi lấp tử vong. Còn anh Lượng bị thương nhẹ do đất đá sạt lở.

Ông Lý Chòi Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi xảy ra thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện đã chỉ đạo lãnh đạo các xã Tả Sử Choóng, thị trấn Vinh Quang, nơi có người bị tử vong đến thăm hỏi động viên, chia buồn, đồng thời hỗ trợ gia đình có người tử vong làm thủ tục mai táng.

 UBND các xã Tả Sử Choóng, Nậm Khòa, Nậm Ty, Nậm Dịch, Túng Sán, Ngàm Đăng Vài, Hồ Thầu, Tân Tiến, Tụ Nhân, Bản Nhùng… huy động lực lượng dân quân và nhân dân trong thôn hỗ trợ gia đình có nhà bị hư hỏng do thiên tai gây ra khắc phục hậu quả; thống kê diện tích hoa màu thiệt hại, có biện pháp khắc phục, bố trí chuyển đổi các diện tích khó khắc phục sang cây trồng khác….  

Thiên tai diễn ra trong ngày mùng 7 và 8/7 cũng đã khiến cháu Thào Quốc Khánh, sinh năm 2021, trú tại thôn La Chí Chải, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần bị thương, nguyên nhân do sạt lở đất, đá làm đổ tường nhà.

Thiên tai khiến nhiều nhà dân ở Hà Giang bị đổ sập, hư hỏng. Ảnh: Đào Thanh.

Thiên tai khiến nhiều nhà dân ở Hà Giang bị đổ sập, hư hỏng. Ảnh: Đào Thanh.

Cùng với thiệt hại về người, mưa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng khiến 19 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, thiệt hại do đất đá sạt lở. Trong đó, tại huyện Hoàng Su Phì có 14 nhà, 2 nhà tại huyện Xín Mần và 2 nhà tại huyện Vị Xuyên. Thiệt hại về nông lâm nghiệp có 4,4 ha lúa bị ảnh hưởng và nhiều diện tích đất ruộng bị sạt lở; một số vật nuôi của nhân dân bị thiệt hại... tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 9,5 tỷ đồng.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, ngay sau khi xảy ra thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND các huyện đã chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo các xã bị thiệt hại huy động lực lượng dân quân và nhân dân trong thôn hỗ trợ gia đình có người tử vong; tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân. Trong đó tập trung bảo đảm lương thực, hỗ trợ các hộ bị mất nhà, khẩn trương khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, khắc phục khẩn cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do bão, lũ, nhất là công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, đê điều…

Như vậy kể từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 6 người tử vong, 6 người bị thương cùng nhiều tài sản, hoa màu, đường giao thông bị thiệt hại, hư hỏng. Riêng tại thành phố Hà Giang mưa lớn đã khiến nhiều tuyến phố 2 lần bị ngập úng trong nhiều giờ đồng hồ.

Xem thêm
Guinea muốn học hỏi kinh nghiệm của nông nghiệp Việt Nam

Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và Việt Nam - Nam Phi - Guinea, thể hiện là thành viên có trách nhiệm về an ninh lương thực, nhất là với châu Phi.

Chuyện chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở vựa rau Minh Tân

Ông Đinh Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội thông tin, địa phương có 587 ha đất nông nghiệp trong đó có 160 ha rau.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài 1] Người thức giấc cùng dòng sông

Không chỉ là dòng sông năng lượng, sông Đà hùng vĩ đang hiện hữu ở một diện mạo mới - vùng lòng hồ, đang thắp lên giấc mơ lớn cho những vùng đất ven sông!