| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội dành khoảng 6,5 tỷ đồng khắc phục sự cố sụt đê hữu Cầu

Thứ Tư 21/08/2024 , 22:54 (GMT+7)

UBND thành phố Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khắc phục sự cố sụt mặt đê hữu Cầu, đoạn qua huyện Sóc Sơn.

Hình ảnh từ trên cao mặt đê hữu Cầu bị sụt lún đoạn Gò Sành xã Trung Giã. Ảnh: Hùng Khang.

Hình ảnh từ trên cao mặt đê hữu Cầu bị sụt lún đoạn Gò Sành xã Trung Giã. Ảnh: Hùng Khang.

Đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng, chiều ngày 21/8, UBND thành phố Hà Nội quyết định công bố tình huống khẩn cấp và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý, khắc phục sự cố sụt mặt đê hữu Cầu.

Cụ thể, UBND thành phố giao huyện Sóc Sơn chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai; Xí nghiệp Thủy lợi Sóc Sơn duy trì việc cảnh báo, lập chốt trực theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, hạn chế người dân qua lại, có biện pháp bảo đảm an toàn tuyến đê; đào bóc, dỡ bỏ toàn bộ cống cũ; đắp đầm hoàn trả mặt cắt đê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ổn định tạm thời trong mùa mưa lũ...

Sở NN-PTNT Hà Nội chủ động phối hợp với huyện Sóc Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến sụt lún, xử lý giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”... Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Sóc Sơn lắp đặt trạm bơm dã chiến công suất 500-600m3/h, ống dẫn mềm qua đê để tiêu úng dân cư, nội đồng.

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành lệnh xây dựng lại cống Gò Sành (thay thế cống tiêu cũ bị sập và đã bị đào bỏ) bảo đảm tiêu úng dân cư, nội đồng; đắp hoàn trả, gia cố để bảo đảm an toàn tuyến đê, tăng cường khả năng chống lũ của tuyến đê, bảo đảm an toàn tính mạng cho người và tài sản của nhân dân.

Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 6,5 tỷ đồng, thành phố Hà Nội giao đơn vị liên quan hoàn thành công trình khắc phục sự cố nêu trên trước ngày 30/4/2025.

Xem thêm
Thủ tướng nêu 5 'cơ chế đặc biệt' để gỡ vướng cho khoa học, công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ cần có các cơ chế, chính sách đặc biệt, chứ không chỉ là đặc thù.

Sản xuất lúa giảm phát thải, doanh nghiệp nhận thưởng tiền tỷ

Kiên Giang Trong vụ đầu, 8 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án TRVC sản xuất lúa giảm phát thải, đã được nhận thưởng 200.000 AUD, tương đương hơn 3,18 tỷ đồng.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.