| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội ghi nhận ca thứ 6 dương tính với Covid-19

Thứ Sáu 13/03/2020 , 12:35 (GMT+7)

Ca bệnh thứ 6 ở Hà Nội là nữ tiếp viên hàng trên chuyến bay VN0054 và đã di chuyển nhiều nơi: ăn cơm bụi, đi taxi, grab khám bệnh...

Sáng 13/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 TP Hà Nội đã tổ chức họp thay vì vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

Lý giải việc thay đổi lịch họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, có thể họp bất cứ lúc nào để kịp thời hạn chế thấp nhất tất cả những người có thể có nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo phiên họp sáng 13/2. Ảnh: H.A.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo phiên họp sáng 13/2. Ảnh: H.A.

Theo Chủ tịch Hà Nội, sở dĩ Ban chỉ đạo tổ chức họp vào buổi sáng (thay vào buổi chiều) là do có một trường hợp tiếp viên của Vietnam Airline trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài vào sáng 9/3, cho đến nay đã xác định dương tính nên cần đưa ra giải pháp mạnh mẽ hơn.

Theo đó, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cần có sự tham gia mạnh mẽ của người dân, của cộng đồng, của cơ sở lưu trú... Nếu không nhận diện nguy cơ thì cũng lây lan nhanh.

“Bài học ở Bình Thuận vẫn còn nguyên giá trị, chỉ cần lơ là thì tăng rất nhanh. Tôi tin rằng trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm rất cao”, ông Chung nhận định.

Nói thêm về tiếp viên này, Chủ tịch quận Long Biên cho biết, 22h ngày 12/3, quận nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) thông tin trường hợp bệnh nhân N.T. D. (33 tuổi, nữ) là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ Lon don về Nội Bài vào sáng 9/3.

Địa chỉ nơi phát bệnh được xác định tại đoàn tiếp viên tại số 200 Nguyễn Sơn địa chỉ nhà riêng tại ngõ 250 Khương Trung, Thanh Xuân.

Thời điểm này đã xác định lịch trình của bệnh nhân này. Sau khi từ sân bay Nội Bài về trụ sở đoàn tiếp viên ngõ 200 Nguyễn Sơn, bệnh nhân ở phòng 401. Trong quá trình ở đây bệnh nhân có đi ăn cơm ở một số điểm trên địa bàn ví dụ các quán cơm ở ngõ 1 số 8 Nguyễn Sơn...

Sáng 11/3, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm y tế hàng không bằng taxi, chiều 11/3 bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bằng Grab. Quá trình di chuyển bệnh nhân đều đeo khẩu trang.

22h ngày 12/3, quận đã phối hợp kiếm soát rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân này.  Cho đến thời điểm này xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần (tại Long Biên có 5 trong đó có 1 lái xe của đoàn, 4 tiếp viên ở phường Gia Thuỵ và phường Bồ Đề, 13 trường hợp ở 9 quận huyện khác, 1 TP HCM). Hiện những trường hợp này đã được quận thông tin tới các địa phương.

Với 4 lái xe, grab và taxi hiện đã xác minh được danh tính và  số điện thoại. Hiện tiếp tục xác minh tiếp các địa chỉ cụ thể của các lái xe này. Quận cùng các ngành của quận tiếp xúc gần với tiếp xúc.

Liên quan đến tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, rà  soát phát hiện  được  94 người nước ngoài, hầu hết người Anh đang tạm trú ở Hà Nội, tập trung tại khu vực Hoàn Kiếm.

Như vậy từ 6/3 đến nay Hà Nội đã  có 6 ca lây nhiễm có nguồn gốc từ London về trên chuyến bay VN0054 vào các ngày 2/3 và 9/3. Trong đó có 3 ca trực tiếp từ Anh về, 3 ca lây nhiễm chéo với 2175 người phải thực hiện cách ly. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm