
CNBC dẫn nguồn tin từ Nhà trắng nói việc cân nhắc hoãn thuế 90 ngày là "tin giả". Ảnh chụp màn hình.
Ngay sau khi có thông tin nói ông Trump đang cân nhắc hoãn áp dụng thuế đối ứng mới trong 90 ngày, hãng tin CNBC đã liên hệ với Nhà Trắng để xác minh và công bố đây là "tin giả".
Thông tin này được nhà báo Eamon Javers của CNBC đưa ra sau khi liên hệ với Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.
Trước đó, theo Yahoo Finance, vào ngày thứ hai (7/4), cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc tạm hoãn áp mức thuế đối ứng mới trong vòng 90 ngày (trước đó dự kiến được triển khai vào 9/4). Thông tin này lập tức khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng bật.
Liên quan vấn đề này, ông Donald Trump đã có phát biểu cho rằng thị trường cần "uống thuốc" và mức thuế ông vừa công bố đã có tác dụng. Cũng theo Yahoo Finance, người đứng đầu chính quyền Hoa Kỳ khẳng định động lực đằng sau mức thuế mới là thâm hụt thương mại. Theo đó, ông Trump cho rằng thâm hụt nghĩa là lỗ và mục tiêu của ông là có thặng dư hoặc ít nhất là thương mại cân bằng.

Thông tin khả năng tạm hoãn áp thuế đối ứng xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông. Ảnh chụp màn hình.
Cũng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump đã có phát ngôn nhấn mạnh giá dầu, giá thực phẩm lúc này đều đang giảm, kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng thời cho rằng hiện không có dấu hiệu của lạm phát trong nền kinh tế.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định Hoa Kỳ đang thu về hàng tỷ USD mỗi tuần từ thuế quan áp lên các quốc gia đã “lạm dụng thương mại” với họ từ lâu.
Chỉ một ngày trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các mức thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ được duy trì "trong nhiều ngày và nhiều tuần" và một số đảo có chim cánh cụt sinh sống cũng được đưa vào danh sách để các nước không thể lợi dụng chúng như một kẽ hở. Ông Lutnick nói thêm: "Không có việc hoãn lại. Chắc chắn các mức thuế sẽ được duy trì trong nhiều ngày và nhiều tuần".

Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Kevin Hassett. Ảnh: AP.
Hôm 2/4, ông Trump công bố quyết định áp "thuế quan đối ứng" với hàng hóa từ hàng chục quốc gia/vùng lãnh thổ nhập khẩu vào Mỹ. Theo đó, Mỹ áp thuế quan 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào nước này, song sẽ áp các mức thuế cao hơn nhiều đối với những đối tác thương mại có mức thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.
Trung Quốc và Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất, lần lượt là 34% và 46%. Liên minh châu Âu (EU), Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu mức 20-26%...
Biểu thuế 10% với mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ có hiệu lực từ ngày 5/4, trong khi các mức thuế cao hơn dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/4.
Cuối tuần trước, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump trấn an người Mỹ: "Đây là một cuộc cách mạng kinh tế và chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy kiên cường! Sẽ không dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ mang tính lịch sử. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".