| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam công bố thêm 5 ca nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận

Thứ Năm 12/03/2020 , 17:48 (GMT+7)

Chiều 12/3, Bộ Y tế công bố 5 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 44 và tại Bình Thuận là 5 trường hợp liên quan "bệnh nhân 34".

Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt để chi viện cho Bình Thuận. Ảnh: BVCC.

Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt để chi viện cho Bình Thuận. Ảnh: BVCC.

Theo Bộ Y tế, ngày 12/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu tập từ 56 trường hợp tiếp xúc gần vói các trường hợp tiếp xúc gần đối với những bệnh nhân mắc COVIDS-19 tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11/3/2020. Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

Bệnh nhân 40: Bệnh nhân nữ, 2 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số bệnh nhân 34.

Bệnh nhân 41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số Bệnh nhân 34.

Bệnh nhân 42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số Bệnh nhân 34.

Bệnh nhân 43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của Bệnh nhân 34).

Bệnh nhân 44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện HàmThuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số Bệnh nhân 37 (nhân viên của Bệnh nhân 34).

Trước đó, ngày 22/2, “bệnh nhân 34” từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Mỹ, nhưng quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ngày 25/2, “bệnh nhân 34” đến bang Washington (Mỹ) để tham quan, du lịch. Ngày 29/2, “bệnh nhân 34” từ sân bay Washington đi chuyến bay Qatar Aiway QR708, quá cảnh chuyến bay Qatar Aiway QR 974 sân bay Doha (Qatar). Đi cùng đoàn với "bệnh nhân 34" còn có 19 người, trong đó 3 người tại Bình Thuận, số còn lại ở tỉnh khác.

Đến 6 giờ sáng ngày 2/3, "bệnh nhân 34"  và đoàn về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó “bệnh nhân 34” được tài xế riêng đón di chuyển về nhà tại Bình Thuận.

Chiều 11/3, Bộ Y tế công bố thêm ba trường hợp ở Bình Thuận dương tính với virus SARS-COV2, là giúp việc, nhân viên và con dâu của "bệnh nhân 34".

"Bệnh nhân 36" là nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho "bệnh nhân 34". Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

"Bệnh nhân 37" là nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của "bệnh nhân 34". Đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

"Bệnh nhân 38" là nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt, ho. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, đến 16h ngày 12/3 có 15 trường hợp (tiếp xúc gần với "bệnh nhân 34") đang điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Và 66 trường hợp cách ly tại cơ sở tập trung tỉnh (Trung đoàn BB812), trong đó Phan Thiết: 50, Hàm Thuận Bắc: 16.

Rạng sáng ngày 12/3, Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tức tốc có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

    Tags:
Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất