| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Nhà máy chế biến gỗ MDF lao đao

Thứ Năm 12/12/2019 , 09:23 (GMT+7)

Sản phẩm gỗ MDF của nước ngoài đổ vào đầy ắp toàn bộ thị trường trong nước với giá rẻ mạt, làm cho hầu hết nhà máy MDF trong nước gặp phải khó khăn.

Sau gần 1 năm chính thức đi vào sản xuất, Nhà máy sản xuất gỗ MDF – HDF Thanh Thành Đạt ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã sản xuất đạt công suất, chất lượng theo thiết kế, giải quyết việc làm ổn định cho gần 200 lao động. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà doanh nghiệp này đối mặt khó khăn do cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập giá rẻ.

Đến thăm nhà máy vào một ngày cuối năm, công nhân đang tất bật hối hả sản xuất 3 ca để hoàn thành kế hoạch năm 2019 của công ty đề ra. Phó giám đốc phụ trách nhà máy Cao Hữu Châu dẫn chúng tôi thực tế vòng quanh nhà máy. Theo cảm nhận của chúng tôi, môi trường khuôn viên nhà máy cây cối tốt tươi, xanh sạch đẹp kể cả trong các dây chuyền sản xuất khép kín, không khí trong lành.

Công nhân Nguyễn Văn Thành đứng máy tại dây chuyền nhập liệu cho biết, kể từ khi nhà máy được xây dựng trên quê hương Vũ Quang đã tạo việc làm ổn định có thu nhập khá cho gần 200 lao động chủ yếu là con em địa phương. Vì thế mọi người ai nấy đều học theo cách làm của chuyên gia nước ngoài khi họ làm không biết mệt mỏi, kể cả hết giờ tan tầm nhưng công việc chưa xong là tiếp tục làm. Nhờ học hỏi phong cách làm việc có trách nhiệm nên chúng em đều xem công việc sản xuất của nhà máy như công việc của nhà mình.

Trở về phòng làm việc, Phó giám đốc Châu tư lự tâm sự, với dây chuyền, công nghệ theo công suất được lắp đặt, mỗi năm nhà máy sản xuất trên 159.000m3 sản phẩm gỗ thành phẩm các loại. Bình quân mỗi ngày nhà máy sản xuất 3 ca, sản lượng đạt từ 350-400 m3, có ngày lên tới 450m3 thành phẩm. Vì thế nguyên liệu nhập vào cũng phải đòi hỏi cấp thiết, bình quân mỗi ngày nhà máy đón nhận từ 400-500 tấn nguyên liệu chủ yếu keo tràm và gỗ vườn do nông dân các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang đến trực tiếp ký hợp đồng với nhà máy. Đây là bước thuận lợi khi nhà máy chưa được quy hoạch vùng trồng nguyên liệu.

Phó giám đốc Châu khẳng định, nói về dài lâu nhà máy phải chủ động có vùng nguyên liệu trong tay phòng khi thiên tai bất thường nông dân khó khăn thì có nguyên liệu để sản xuất. Vì thế nên chúng tôi tha thiết đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tạo quỹ đất để giúp nhà máy có vùng nguyên liệu dự trữ, giúp nhà máy hoạt động liên tục, có hiệu quả.

Ông Trần Quang Luận - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thanh Thành Đạt cho biết, kể từ khi được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, lắp đặt dây chuyền nhà máy sản xuất gỗ MDF, chúng tôi đã tập trung dốc sức, dốc lực để sớm hoàn thành nhà máy.

Đến thời điểm này nhà máy đi vào hoạt động ổn định, cho ra sản phẩm đảm bảo chất lượng xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, chủ yếu tiêu thụ các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, được bạn hàng trong và ngoài nước nhất là người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã sản xuất đúng với yêu cầu theo các hợp đồng đặt hàng của đối tác.

Thế nhưng khó khăn nhất vẫn là trong thời điểm này, sản phẩm gỗ MDF của các nước  tràn vào như hàng của Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan… đổ vào đầy ắp toàn bộ thị trường trong nước với giá rẻ mạt, làm cho hầu hết nhà máy MDF trong nước gặp phải khó khăn chồng chất, sản xuất ra không tiêu thụ được.

18-05-13_img20191204111520_1

Cũng theo ông Luận, hiện nhà máy còn tồn kho trên 10 ngàn m3, dự tính tới đây sẽ xây dựng khẩn cấp một nhà kho chứa mới bởi nguy cơ hết chỗ chứa hàng hóa sản xuất ra. Cũng theo ông Luận, để đối phó với bế tắc về lâu dài nhà máy đã đề ra phương án vẫn tiếp tục sản xuất đúng với kế hoạch đề ra, đồng thời có biện pháp tích cực trong giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm, tuyệt đối không để lãng phí đến cả giờ giấc lao động. Tập trung giảm giá thành sản phẩm, sẵn sàng cạnh tranh với thị trường kể cả cạnh tranh với hàng hóa ngoại nhập.

Ông Luận cũng đề xuất với Chính phủ, Bộ Công thương nên có biện pháp hạn chế nhập khẩu gỗ MDF vào Việt Nam một thời gian, nhằm giúp các nhà máy sản xuất gỗ MDF trong nước ổn định sản xuất, tiêu thụ.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm