| Hotline: 0983.970.780

Hai chị em tử vong do đuối nước, gia đình không đủ tiền lo tang lễ

Thứ Ba 11/08/2020 , 15:50 (GMT+7)

Hai chị em rủ nhau đi bắt cua không may rơi xuống hồ chứa nước dẫn đến tử vong trước sự bàng hoàng của gia đình và hàng xóm.

Vừa từ Hà Tĩnh trở về thì 2 cháu bị đuối nước dẫn đến tử vong

Vừa từ Hà Tĩnh trở về thì 2 cháu bị đuối nước dẫn đến tử vong

Ngày 11/8, UBND xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ trong một gia đình nghèo tử vong.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10/8, 2 cháu Hoàng Thị Trà Giang (SN 2009) và Hoàng Thị Khánh Vy (SN 2011, trú thôn 5, xã Đông) rủ nhau ra hồ chứa nước tưới cách nhà chừng 500 m để bắt cua, bắt ốc. Tại đây, 2 cháu không may bị hụt chân xuống vũng nước sâu. Thấy vậy, em gái mới 5 tuổi đứng trên bờ hốt hoảng chạy về xóm nhờ người cứu giúp. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn, 2 cháu ôm chặt lấy nhau tử vong dưới lòng hồ.

Ông Nguyễn Đăng Chung, Chủ tịch UBND xã Đông cho biết, gia đình 2 cháu hộ thuộc diện cận nghèo của xã, không có đất sản xuất. Hai năm trước, bố mẹ tính cho 2 cháu nghỉ học ở nhà chăm các em. Tuy nhiên, UBND xã cùng nhà trường đã vận động để 2 cháu được đi học tiếp.

“Hoàn cảnh gia đình 2 cháu quá khó khăn, từ bát đĩa, bàn ghế, quan tài để làm đám tang cũng không có tiền mua. Chúng tôi phải liên hệ các cơ sở kinh doanh và nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ tiền tổ chức tang lễ cho 2 cháu…”, ông Chung chia sẻ.  

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất