| Hotline: 0983.970.780

Hai ngày dập lửa cứu rừng Yên Dũng

Thứ Sáu 13/12/2019 , 09:16 (GMT+7)

Hai ngày cùng lực lượng Kiểm lâm Bắc Giang đi dập lửa cứu rừng, chúng tôi ra về nhưng lòng đầy cảm phục trước những gian lao, vất vả mà các anh phải trải qua.

13-54-19_nh_1_hien_truong_vu_chy_rung
Hiện trường vụ cháy rừng.

Khi cháy rừng, bất chấp ngọn lửa hung hãn, những người làm nhiệm vụ chữa cháy rừng vẫn lao vào biển lửa để cứu rừng, cứu tài sản của nhân dân, bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá của đất nước. Những giọt mồ hôi của các anh rơi xuống đã làm cho rừng được hồi sinh.

I.

Chiều ngày 07/12, nhận được tin báo xảy ra vụ cháy rừng trên dãy núi Nham Biền, thuộc địa bàn xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, chúng tôi cùng lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng nhanh chóng di chuyển để chiến đấu với “giặc lửa”. Trên đường tới hiện trường, từ cách xa hàng chục cây số, chúng tôi đã thấy cột khói to, bốc lên cao hàng trăm mét cuồn cuộn giống như một con quái vật, như muốn nuốt chửng cả dãy núi Nham Biền.

Tới chân núi, thuộc thôn Tân Độ, chúng tôi chia nhau các công cụ chuyên dụng như máy thổi gió, vỉ dập lửa, dao đi rừng nhanh chóng leo lên núi để tiếp cận đám cháy. Do địa hình hiểm trở, núi cao, thảm thực vật là cây giàng giàng dày, rậm, có chỗ ngập đầu người, khiến chúng tôi khó khăn lắm mới tiếp cận được đám cháy rừng. Khi tiếp cận đám cháy, cảnh tượng hãi hùng là ngọn lửa bốc lên rất cao, cháy ngùn ngụt, trải dài theo sườn núi.

Hiện trường rừng đang bị cháy là rừng trồng phòng hộ, loài cây chủ yếu là keo, thông có đường kính 5 - 14cm, chiều cao vút ngọn bình quân từ 6 - 12m, mật độ từ 300 -700 cây/ha với thảm thực vật chủ yếu là cây giàng giàng dày, rậm. Cùng với đó, hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đã được huy động dập lửa cứu rừng.

Với chiếc loa cầm tay, đồng chí Hà Minh Quý, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy nhanh chóng chia ra làm nhiều mũi dọn thực bì, làm đường băng trắng ngăn lửa lan rộng. Trong cuộc chiến với “giặc lửa”, bất chấp sức nóng tỏa ra hừng hực, lửa táp rát mặt, nhiều kiểm lâm, chiến sỹ công an, quân đội, sử dụng tất cả các công cụ thủ công và cơ giới như cành cây tươi, vỉ dập lửa, máy thổi gió… tác động trực tiếp vào đám cháy.

Đến 22 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Chúng tôi được lệnh rút quân xuống chân núi. Trời tối đen như mực, nhiều chiếc đèn đã cạn kiệt pin. Với địa hình hiểm trở, suối sâu, dốc cao kèm sỏi đá trơn trượt, lại phải mang vác những công cụ chữa cháy trên vai, nên chúng tôi phải di chuyển từng bước.

Lực lượng quân đội thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu I) tham gia dập lửa cứu rừng.

Khi xuống được chân núi, mọi người ai nấy đều mệt mỏi dã rời. Chúng tôi vừa ăn tạm ít lương khô, mẩu bánh mỳ thì lại nhận được tin báo đang cháy rừng tại tiểu khu 5, 6 thuộc địa phận thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, cách chỗ chúng tôi chừng 6 km. Chúng tôi lại tiếp tục nhanh chóng tới hiện trường để tiếp tục chiến đấu với “giặc lửa”.

Cách đám cháy chừng 1 km, cảnh tượng hãi hùng là ngọn lửa bốc lên rất cao, cháy ngùn ngụt, sáng rực cả bầu trời, trải dài qua nhiều sườn núi như con rồng lửa muốn thiêu trụi tất cả những gì mà nó đi qua. Dọc tuyến đường vào tiểu khu 5, 6, hàng trăm xe máy tham gia chữa cháy đỗ dọc hai bên, cùng hàng chục xe ô tô chở cán bộ kiểm lâm, công an, quân đội...

Hiện trường rừng đang bị cháy cũng giống như tại xã Tân Liễu đều là rừng trồng phòng hộ, loài cây chủ yếu là keo, thông với thảm thực vật chủ yếu là cây giàng giàng dày, rậm. Các lực lựng chữa cháy chia ra làm nhiều mũi dọn thực bì, làm đường băng trắng ngăn lửa lan rộng. Mọi người dung cành cây tươi, vỉ dập lửa tác động trực tiếp vào đám cháy. Các anh thay nhau dùng những chiếc vỉ dập lửa, cành cây tươi “tả xung hữu đột”, để đám cháy lan rộng.

Đến chừng 06 giờ sáng, ngày 08/12, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Khi xuống được chân núi, mọi người ai nấy đều mệt mỏi dã rời, lại cộng thêm đói và rét nên lại càng mệt mỏi hơn. Nhưng niềm vui lớn lao là dập tắt được đám cháy, không để đám cháy lan rộng thêm.

II.

Chúng tôi chưa kịp về trụ sở làm việc thì lại nhận nhiệm vụ mới, là di chuyển ngay sang xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng để tiếp tục dập lửa cứu rừng. Quan sát dọc tuyến đường vào thôn Kem, xã Nham Sơn nhiều xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ- Công an tỉnh Bắc Giang đã tới hiện trường, cùng hàng chục xe ô tô của quân đội, công an, các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Chi cục Kiểm lâm vùng I (Cục Kiểm lâm) chở cán bộ, chiến sỹ tới tham gia chữa cháy.

Tại các điểm cháy rừng, do thời tiết hanh khô, với lớp thực bì quá dày, chủ yếu là cây giàng giàng, lại gặp gió đông nên lực lượng chữa cháy có những lúc gần như bất lực bởi, dập tắt chỗ này thì điểm khác lại bùng lên mạnh hơn. Thậm chí, có những chỗ đường băng trắng cản lửa rộng tới 10m mà ngọn lửa vẫn cháy băng qua đường băng.

Đến chiều và đêm 08/12, có gần hai nghìn người thuộc các lực lượng vũ trang và người dân địa phương tham gia dập lửa cứu rừng. Mặc cho ngọn lửa bốc cao, bất chấp sức nóng tỏa ra hừng hực, lửa táp rát mặt, nhiều người quần, áo, gương mặt bị sạm đen vì khói bụi, mệt lả, mồ hôi ướt đẫm, với những dụng cụ thô sơ, nhưng các anh đã “vào trận” với quyết tâm cao nhất.

Lực lượng quân đội thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu I) rà soát hiện trường vụ cháy, đề phòng lửa cháy lại.

Đến chừng 09 giờ sáng, ngày 09/12, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Sau khi dập các đám cháy rừng, đồng chí Hà Minh Quý, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hiện trường vụ cháy, tổ chức trực tại chỗ đề phòng lửa cháy lại.

Hai ngày cùng lực lượng Kiểm lâm Bắc Giang đi dập lửa cứu rừng, chúng tôi ra về nhưng lòng đầy cảm phục trước những gian lao, vất vả mà những người làm nhiệm vụ chữa cháy rừng trải qua. Tôi từng nghe nhiều người nói “Kiểm lâm vất vả, gian khổ chỉ kém Bộ đội Biên phòng”. Giờ thì tôi tin điều ấy. Trong quá trình chữa cháy rừng, những giọt mồ hôi của các anh rơi xuống, đã làm cho rừng được hồi sinh, góp phần giữ cho rừng mãi thêm xanh.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm