Ngày 6/4, tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024. Theo đó, tỉnh Yên Bái tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi cùng lúc giữ vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở cả hai chỉ số quan trọng này.

Tỉnh Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân. Ảnh: Thanh Tiến.
Việc Yên Bái duy trì vị trí trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân cho thấy những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Đặc biệt, Yên Bái đã gắn cải cách hành chính với ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Trong thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình xử lý công việc, đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Qua đó, không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp mà còn từng bước xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, chuyên nghiệp, vì dân phục vụ.
Bên cạnh đó, Yên Bái cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thời đại số; tăng cường công khai, minh bạch thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giám sát và đóng góp ý kiến.
Thành quả mà Yên Bái đạt được trong năm 2024 không chỉ phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Đây cũng là nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.