| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Bão tan, hoạt động của người dân trở lại bình thường

Thứ Sáu 19/08/2016 , 15:44 (GMT+7)

Ghi nhận của PV NNVN tại Hải Phòng đến 15h chiều nay (19/8), vẫn còn mưa lớn rải rác, trời âm u. Tuy nhiên trời đã lặng gió. 


Đến 15h chiều nay (19/8), bão đã tan tại Hải Phòng, vùng ven biển huyện Tiên Lãng không có thiệt hại về thủy sản, cây ăn quả

 

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, đến 15h chiều nay (19/8), tâm bão số 3 đã đi vào khu vực đất liền vùng đồng bằng Bắc bộ.

Tại các huyện ven biển như Tiên Lãng, Đồ Sơn, An Lão..., trời đã lặng gió, tạnh mưa. Đáng mừng là sức gió bão đổ bộ vào khu vực này không mạnh.

Theo ghi nhận của PV NNVN, toàn thành phố không có cây cối gãy đổ. Giao thông hoạt động bình thường, tuy nhiên, mưa lớn cũng đã khiến một số khu vực bị ngập.  


Sức gió không mạnh, cây cối không bị gãy đổ

 


Một số tuyến phố nội thành vẫn bị ngập do mưa lớn

 



Đến 15h, hoạt động của người dân đã trở lại bình thường

 

Lúc 15h tại khu vực ngoài đê biển xã Quang Vinh (huyện Tiên Lãng), thủy triều vẫn đang lên nhưng ở mức bình thường. Các diện tích ao đầm thủy sản vẫn an toàn, không bị ngập.

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất