| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng chủ động ứng phó bão số 1, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Thứ Bảy 02/07/2022 , 18:47 (GMT+7)

Bão số 1 được dự báo di chuyển vào Quảng Đông (Trung Quốc) nhưng việc ứng phó vẫn được TP Hải Phòng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tàu thuyền được kêu gọi về tránh trú bão an toàn tại cảng cá Ngọc Hải. Ảnh: Đinh Mười.

Tàu thuyền được kêu gọi về tránh trú bão an toàn tại cảng cá Ngọc Hải. Ảnh: Đinh Mười.

Chiều 2/7, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, ứng phó với bão số 1, địa phương này đã chuẩn bị các kịch bản.

Thứ nhất là mưa lũ, liên quan đến sản xuất nông nghiệp, Sở NN-PTNT và các địa phương đã tiến hành kiểm tra hệ thống đê điều, thoát lũ.

Kịch bản thứ hai, với khu vực nội thành thì liên quan đến ảnh hưởng nước triều dâng, ngập ứng, TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công ty thoát nước cùng với các địa phương khơi thông, kiểm tra toàn bộ bơm sự cố và cơ bản vận hành tốt.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã gieo cấy được 125 ha lúa mùa và có hơn 900 ha mạ vụ mùa đã gieo, 1.330 ha rau màu.

Bão số 1 được dự báo sẽ di chuyển vào Trung Quốc.

Bão số 1 được dự báo sẽ di chuyển vào Trung Quốc.

Sau khi có tin về cơn bão số 1, các địa phương đã được chỉ đạo thực hiện khẩn trương các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiến hành kiểm tra, gia cố công trình đê điều, thủy lợi, đồng thời thực hiện phương án hộ đê, đối phó với lũ, lụt theo phương châm 4 tại chỗ.

Với các công ty thủy lợi, thoát nước, được chỉ đạo tiếp tục tận dụng thuỷ triều hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống công trình thủy lợi cũng như hệ thống thoát nước đô thị đề phòng mưa lớn và nước dâng do bão.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã hủ động phối hợp, kiểm đếm cho gần 2.290 phương tiện với 7.182 lao động đang hoạt động và neo đậu trên các vùng biển và ven biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc, hồi 16h ngày 2/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 320km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước trước khi bão số 1 đổ bộ.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước trước khi bão số 1 đổ bộ.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h ngày 3/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy, hải sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Cảnh báo, trong chiều tối và đêm 2/7, tại khu vực Đông Bắc có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, riêng khu vực Quảng Ninh có nơi trên 100mm.

Từ ngày 4-7/7, ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nên ở khu vực tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm