| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng hút khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024

Thứ Bảy 17/02/2024 , 12:23 (GMT+7)

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các địa phương ở Hải Phòng đón hơn 120 nghìn lượt khách du lịch, tăng gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2023.

Dịp tết, khách du lịch đến Cát Bà tăng hơn 200% so với cùng thời điểm năm 2023. Ảnh: Đinh Mười.

Dịp tết, khách du lịch đến Cát Bà tăng hơn 200% so với cùng thời điểm năm 2023. Ảnh: Đinh Mười.

Theo Sở Du lịch Hải Phòng, khác với dịp tết Qúy Mão 2023, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng du khách và người dân đổ về TP. Hải Phòng tăng đột biến.

Chỉ tính từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024, địa phương này đón và phục vụ khoảng 125,8 nghìn lượt khách du lịch, trong đó, có khoảng 16,8 lượt khách quốc tế. Riêng huyện Cát Hải cho biết, trong dịp Tết đã đón hơn 23 nghìn lượt khách du lịch, trong đó hơn 10 nghìn khách quốc tế.

Ngoài khu du lịch Cát Bà, các điểm đến thu hút đông du khách du lịch khác ở Hải Phòng cũng được ghi nhận tăng mạnh như: Khu du lịch Đồ Sơn, khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu di tích Bạch Đằng Giang, khu tưởng niệm Vương triều Mạc,...

Tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, năm 2024, ngành du lịch thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu đón 9,1 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng 1,2 triệu lượt so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu đề ra, Hải Phòng sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cũng như tăng cường tuyên truyền, quảng bá, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo.

Đông đảo khách du lịch đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Đinh Mười.

Đông đảo khách du lịch đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Đinh Mười.

Một số sản phẩm được ngành Du lịch Hải Phòng tập trung như nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch thể thao (đặc biệt là Goft), du lịch MICE (sự kiện, hội thảo triển lãm...), kết nối với sản phẩm du lịch du thuyền nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút nhóm du khách có khả năng chi trả cao.

Sở Du lịch Hải Phòng cũng sẽ tiếp tục truyền thông, quảng bá nâng cao giá trị thương hiệu du lịch biển đảo gắn với Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà trên các nền tảng số và thông qua phát động, tổ chức các cuộc thi ảnh đẹp, check in du lịch Hải Phòng.

Đồng thời tích cực tham gia các hội chợ, chương trình, sự kiện nhằm kích cầu du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; lồng ghép hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Phòng thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư của thành phố tại một số thị trường trọng điểm khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu... nhân dịp các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao quan trọng và trong các dịp lãnh đạo thành phố có hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa tại nước ngoài.

Đặc biệt, để giải bài toán ùn tắc tại bến phà ra đảo Cát Bà, từ 1/3/2024, thành phố Hải Phòng sẽ cho dừng hoạt động bến phà Gót, chuyển qua bến phà Đồng Bài. Mặt khác, sẽ đưa những chiếc phà lớn vào khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất