| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa thu 588 tỷ đồng từ du lịch dịp Tết

Thứ Sáu 16/02/2024 , 00:26 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng thu du lịch đạt khoảng 588 tỷ đồng.

Năm nay thời tiết thuận lợi, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nên lượng khách đổ về tham quan, vãn cảnh đầu năm khá đông. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 29 tháng chạp đến ngày mùng 5 tháng giêng), tổng lượt khách đạt khoảng 635.000 lượt khách, tăng 48,7% so với cùng kỳ dịp tết năm 2023. Tổng thu du lịch đạt khoảng 588 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ dịp Tết năm 2023.

Khách du lịch tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Quốc Toản.

Khách du lịch tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Quốc Toản.

Bên cạnh đó, khách du lịch năm nay có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng. Công suất sử dụng phòng dịp Tết trên cả tỉnh ước khoảng 30%, chủ yếu là khách đi lễ chùa đầu năm kết hợp tham quan du lịch. Điển hình một số địa phương có lượng khách khá đông như: Thành phố Thanh Hóa khoảng 100.000 lượt khách; Cửa Đặt (Thường Xuân) khoảng 90.000 lượt khách; Phủ Na (Như Thanh) khoảng 91.000 lượt khách; Sầm Sơn 65.000 lượt khách; Đền Sòng Bỉm Sơn 40.000 lượt khách; Pù Luông 4.000 lượt khách; Thành Nhà Hồ 4.500 lượt khách....

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch. Hoạt động du lịch những ngày đầu năm mới trên địa bàn tỉnh cũng được đánh giá diễn ra suôn sẻ, ít xảy ra tắc nghẽn, quá tải. Tình hình an ninh trật tự ổn định, công tác niêm yết giá - bán đúng giá được kiểm soát... Những tín hiệu tích cực trên hứa hẹn một năm khởi sắc cho ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.