| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng thả 107 vạn con giống thủy sản ra vùng biển Cát Bà

Chủ Nhật 31/03/2024 , 10:08 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Huyện Cát Hải tổ chức 10 hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà, Ngày Thủy sản Việt Nam và khai mạc năm du lịch 2024.

Sẽ có hơn 100 vạn con giống thủy sản được thả tại Cát Bà dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm làng cá Cát Bà và ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam.

Sẽ có hơn 100 vạn con giống thủy sản được thả tại Cát Bà dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm làng cá Cát Bà và ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam.

Cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm làng cá Cát Bà, nay là thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Người căn dặn “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Lời dạy của Người thể hiện ý chí, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển. 

Ghi nhớ điều này, huyện Cát Hải đã lựa chọn ngày 1/4 hàng năm để tổ chức Lễ hội truyền thống của địa phương và khai mạc du lịch hàng năm.

Riêng năm 2024, sẽ có 10 hoạt động đặc sắc như: giải bóng chuyền nam, hội văn nghệ quần chúng, hội chợ thương mại - du lịch - thủy sản, hội trại “Tuổi trẻ Cát Hải - 65 năm làm theo lời Bác”, giải đua thuyền rồng, lễ thả con giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên, tái tạo nguồn lợi thủy sản…

Trung tâm thị trấn Cát Bà trước giờ khai hội.

Trung tâm thị trấn Cát Bà trước giờ khai hội.

Nhân dịp này, Sở NN-PTNT Hải Phòng phối hợp cùng  UBND huyện Cát Hải tổ chức thả 107,7 vạn con giống thủy sản nước mặn gồm: cá song, cá vược, tôm sú, tôm rảo ra vùng biển Cát Bà.

Trong đó có 12,35 vạn con giống từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng và 95,35 vạn con giống từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, tham gia.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sở NN-PTNT đã bố trí 6 phương tiện gồm 2 tàu kiểm ngư, 3 tàu Tender mạn thấp và xuồng để các đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương thực hiện hoạt động thả con giống.

Hoạt động thả giống thủy sản ra vùng biển Cát Bà không chỉ nhằm bảo tồn, phát triển quỹ gen, phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tăng cường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sự đa dạng sinh học trên các thủy vực tự nhiên, góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững.

Xem thêm
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: 'Hàm cá mập' nhận chê bai từ khi xây dựng, cần phá bỏ

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủng hộ việc Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' để dành không gian cho Hồ Gươm, mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...