| Hotline: 0983.970.780

1,5 triệu con giống tôm, cua được thả về vùng biển Sóc Trăng

Thứ Bảy 11/11/2023 , 16:03 (GMT+7)

ĐBSCL Ngày 11/11, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng thả 1,5 triệu con giống tôm và cua tại khu vực cửa sông Hậu, ven biển 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh.

Thời gian qua, Bộ NN-PTNT đã chủ trì, phối hợp với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và TP Cần Thơ tổ chức 4 đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu và vùng ven biển ĐBSCL, với hơn 16 tấn cá, 5 triệu con tôm, cua, cá các loại về môi trường tự nhiên.

Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực cửa sông Hậu (ven biển 2 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh) năm 2023. Ảnh: Kim Anh.

Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực cửa sông Hậu (ven biển 2 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh) năm 2023. Ảnh: Kim Anh.

Trong đó, có nhiều loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế, nằm trong Danh mục loài thủy sản nguy cấp như cá hô, cá he, cá tra dầu, cá ét mọi, cá thát lát cườm, tôm sú, cua biển.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, đối với ngành thủy sản, có ba trụ cột quan trọng là khai thác, nuôi trồng và bảo tồn. Tuy nhiên, nhìn lại những năm qua, việc khai thác quá mức dẫn đến nguồn lợi thủy sản đang bị cạn kiệt, nếu không thực hiện tốt bảo tồn sẽ không đủ nguồn lợi để khai thác bền vững.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn, tái tạo thủy sản trên biển là một trong những công tác quan trọng góp phần khôi phục nguồn lợi thủy sản, gia tăng mật độ quần thể các loài đã bị khai thác cạn kiệt, nhất là phục hồi, tái tạo các loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

Hoạt động này cũng góp phần tạo sinh kế cho ngư dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trong năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 5 đợt thả giống thủy sản về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi, với trên 6 triệu con tôm sú giống và các loài thủy sản. Ảnh: Kim Anh.

Trong năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 5 đợt thả giống thủy sản về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi, với trên 6 triệu con tôm sú giống và các loài thủy sản. Ảnh: Kim Anh.

Nhân sự kiện thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kêu gọi các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử chung tay bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ cấm, ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định để khai thác thủy sản. Nhất là không đánh bắt cá con, hay các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Thả giống bổ sung và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn thể người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện. Ảnh: Kim Anh.

Thả giống bổ sung và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn thể người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện. Ảnh: Kim Anh.

Thứ trưởng cùng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng nhiều hình thức, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương. Ngành thủy sản địa phương cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, vận động người dân khai thác theo quy định về IUU để phát triển nghề cá bền vững.

Là địa phương có truyền thống nghề cá lâu đời, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bày tỏ, địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác phục hồi, tái tạo, bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và môi trường sống của các loài thủy sản.

Hoạt động thả cá giống có sự tham gia của nhiều địa phương vùng ĐBSCL như Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng. Ảnh: Kim Anh.

Hoạt động thả cá giống có sự tham gia của nhiều địa phương vùng ĐBSCL như Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng. Ảnh: Kim Anh.

Tính riêng trong năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 5 đợt thả giống thủy sản về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi, với trên 6 triệu con tôm sú giống và các loài thủy sản đã được thả về môi trường tự nhiên.

Những năm gần đây, ngành thủy sản của tỉnh Sóc Trăng đang đối diện với nhiều thách thức như nguồn lợi thủy sản bị suy giảm mạnh do tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác thiếu trách nhiệm của người dân. Đặc biệt là cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác, xuất khẩu hải sản của địa phương.

1,5 triệu con giống tôm sú và cua đã được thả về môi trường biển. Ảnh: Kim Anh.

1,5 triệu con giống tôm sú và cua đã được thả về môi trường biển. Ảnh: Kim Anh.

Do đó, việc thả giống thủy sản bổ sung và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn thể người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét, có biện pháp quản lý việc khai thác lâu dài gắn với bảo tồn nguồn lợi thủy sản, giảm cường lực khai thác ở một số thời điểm nhất định.

10 tháng đầu năm 2023, ngành thủy sản cả nước ghi nhận được nhiều kết quả tích cực, với tổng sản lượng đạt 7,46 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác trên 3,3 triệu tấn, theo đúng chiến lược giảm sản lượng khai thác tăng sản lượng nuôi trồng mà Bộ NN-PTNT đã đề ra.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Công an đã xác định nguyên nhân

ĐỒNG NAI Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...