| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục nghìn lượt du khách tham quan Festival trái cây

Thứ Ba 31/05/2022 , 21:48 (GMT+7)

Sơn La Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, theo ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu bế mạc. 

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu bế mạc. 

Tối 31/5, tỉnh Sơn La phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Phát biểu bế mạc, ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La - cho biết, trong 4 ngày diễn ra festival, hàng chục nghìn khán giả trong và ngoài tỉnh đã đến tham quan các gian hàng. Cùng với đó là trên 320 gian hàng tới từ 55 tỉnh, thành phố trên cả nước và trên 220 mặt hàng nông, lâm, thủy sản của tỉnh đã hội tụ về Sơn La.

Song song với thời gian diễn ra Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, một chuỗi các hoạt động được tiến hành như: Hội nghị “Kết nối tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La” trực tuyến tới 24 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong nước và 15 điểm cầu tại nước ngoài;

Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

Đặc biệt là Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam với chủ đề "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững".

Trong khuôn khổ Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, Triển lãm “Ảnh đẹp về trái cây” thu hút hơn 1.090 tác phẩm của 171 tác giả ở 43 tỉnh, thành phố; Hội thi “Tạo hình nghệ thuật từ trái cây”, “Chế biến món ăn ngon từ trái cây”, Không gian “Ẩm thực Tây Bắc" cũng có hàng trăm tác phẩm dự thi.

"Chúng ta vui mừng khẳng định rằng Chuỗi các hoạt động Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đã thành công tốt đẹp; đã để lại ấn tượng tốt đẹp, khó phai mờ trong quý vị đại biểu, người dân và du khách khi tới Sơn La tham dự Chuỗi các sự kiện", ông Hùng nói.

Những cá nhân xuất sắc được vinh danh tại buổi lễ bế mạc ngày 31/5.

Những cá nhân xuất sắc được vinh danh tại buổi lễ bế mạc ngày 31/5.

Tại buổi lễ tối 31/5, giải Nhất cuộc thi ảnh đẹp về trái cây được trao cho tác giả Nguyễn Hữu Thanh với tác phẩm “Căn nhà Na Ka”; giải Nhất cuộc thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây được trao cho tác phẩm “Nông sản Bắc Giang vươn ra thế giới” của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; giải Nhất cuộc thi món ngon chế biến từ trái cây được trao cho món “Mai Sơn miền trái ngọt” của UBND huyện Mai Sơn.

Kết thúc buổi lễ, ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - trao bằng khen cho những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc trong chuỗi sự kiện.

Các tập thể gồm: Công an tỉnh Sơn La, Điện lực tỉnh Sơn La, Công ty CP Môi trường đô thị tỉnh Sơn La, UBND huyện Mộc Châu.

Các giải cá nhân được trao cho các đồng chí: Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; Lường Trung Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm