| Hotline: 0983.970.780

Tố Nga gặp 'Trăng' ở Mỹ

Thứ Bảy 15/08/2020 , 05:30 (GMT+7)

Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga phát hành album “Trăng” ngay giữa mùa Covid-19. Sản phẩm này được chị thu âm tại Mỹ, với ba định dạng băng cối, đĩa than và CD.

Vì sao lại chọn thời điểm dịch bệnh để ra mắt album “Trăng”? Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga chia sẻ: “Tôi đầu tư rất lớn vào album, nên sốt ruột muốn xem phản ứng của công chúng như thế nào!”

Đàm Thu Trang sinh con gái

Người mẫu Đàm Thu Trang vừa cùng ông xã- doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đón con gái đầu lòng chào đời.

Năm nay 31 tuổi, Đàm Thu Trang từng đoạt danh hiệu “Hoa khôi Xứ Lạng” trước khi ứng thí Hoa hậu Việt Nam và Người mẫu Việt Nam để bước chân vào show biz Việt. Cách đây một năm, đám cưới Đàm Thu Trang - Nguyễn Quốc Cường trở thành sự kiện giải trí ồn ào.

Dương Triệu Vũ với "Ngày mai lại tươi sáng"

Ca sĩ Dương Triệu Vũ đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mời thu âm bài hát “Ngày mai lại tươi sáng” vừa sáng tác để cổ vũ tinh thần cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tham gia dự án “Ngày mai lại tươi sáng” cùng ca sĩ Dương Triệu Vũ còn có Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và ca sĩ Hoàng Bách.

Quang Dũng hụt "Mùa thu cho em"

Ca sĩ Quang Dũng một lần nữa lại hoãn đêm nhạc “Mùa thu cho em” dự kiến tổ chức giữa tháng 8/2020 tại Hà Nội. Đêm nhạc “Mùa thu cho em” ban đầu lên kế hoạch công diễn vào tháng 3/2020 nhưng đã phải hoãn vì Covid-19.

Dù vé đã bán hết, nhưng với đợt lây nhiễm mới của virus corona, ca sĩ Quang Dũng đành thêm lần tiếc tiếc “Mùa thu cho em”.

Hồ Ngọc Hà trở lại với ballad

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà dù mang bầu tháng thứ 6 vẫn tranh thủ hoàn thành album “Love songs” gồm 10 ca khúc mới.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết, đây là album dành tặng khán giả trước khi rút về nhà để sinh con, nên cô đầu tư rất công phu. Với “Love songs”, ca sĩ Hồ Ngọc Hà quay lại với dòng nhạc ballad mà chị từng theo đuổi khi mới vào nghề.

(Kiến thức gia đình số 33)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm