| Hotline: 0983.970.780

Hậu trường Real Madrid lại nổi sóng

Thứ Sáu 12/10/2012 , 09:49 (GMT+7)

Cử chỉ thân mật của Iker Casillas với Victor Valdes rất có thể sẽ là điểm khởi đầu cho một cơn sóng mới sắp nổi lên trong hậu trường Real Madrid.

Nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tưởng chừng đã êm thấm sau khi Jose Mourinho và trung vệ Sergio Ramos chủ động bắt tay nhau trước khi bước vào cuộc đối đầu với Barca, lại tiếp tục bị khuấy động. Và lần này, nguyên nhân vẫn không ngoài vì vấn đề quan hệ với đối thủ xứ Catalan.

Phát biểu trên chương trình truyền hình nổi tiếng Punto Pelota mới đây, nhà báo Pipi Estrada đã khiến các CĐV bóng đá Tây Ban Nha bất ngờ khi tiết lộ câu chuyện sau trận đối đầu giữa Real Madrid với Barcelona cuối tuần qua. Đội bóng của Jose Mourinho đã bị cầm chân 2-2 trên sân Nou Camp khiến cho khoảng cách giữa hai đội vẫn được duy trì 8 điểm.

Sau trận, thủ thành Iker Casillas đã bắt tay thân mật và ra về vui vẻ với Victor Valdes, thủ môn số 1 của Barcelona. Việc này dĩ nhiên không lọt qua được mắt của Mourinho và những người thân cận. “Anh có thấy cảnh Iker ra về với vui vẻ với Barcelona không?”, một người thân tín nói nhỏ với Jose Mourinho. “Lần sau thì để nó đi luôn cùng bọn nó”, đấy là câu trả lời của “Người đặc biệt”.

Kể từ khi đặt chân đến Real Madrid, Jose Mourinho bị cho là luôn không muốn các cầu thủ của mình có sự giao thiệp với… phía bên kia. Ông thầy người Bồ Đào Nha thường trực có các hành động nhằm khích động mâu thuẫn giữa cầu thủ đôi bên. Một trong những nguyên nhân khiến Mourinho “thù” Barcelona như vậy, theo nhiều người, xuất phát từ việc BLĐ đội bóng xứ Catalan đã khước từ đề nghị được làm HLV trưởng Barcelona của Mourinho.

Tuy nhiên, điều này lại bị đánh giá là gây hại cho đội tuyển Tây Ban Nha bởi lẽ Real Madrid và Barcelona đóng góp quá quân số trong đội hình của HLV Del Bosque. Iker Casillas, với vai trò thủ quân của Real Madrid bị cho đã cố tình chống lại Mourinho, tìm cách làm hoà với các cầu thủ Barcelona.

Trước thềm Euro 2012, Iker Casillas đã chủ động hàn gắn các đồng đội trên tuyển ở hai đội bóng với nhau. Dĩ nhiên, hành động của Casillas nhận được sự ủng hộ của không chỉ các cầu thủ Barcelona như: Xavi, Iniesta hay Puyol mà cả những cầu thủ Tây Ban Nha khác ở Real Madrid như: Sergio Ramos hay Xabi Alonso. Đây là một phần nguồn cơn dẫn đến sự chống đối của nhóm cầu thủ Tây Ban Nha đối với Mourinho.

“Người đặc biệt” ngoài ra còn bị cho là đã thiên vị cho các cầu thủ gốc Bồ Đào Nha, vốn đến Real Madrid thông qua Mourinho và cả “siêu cò” Jorge Mendes. Chưa kể, lối đá thực dụng của Mourinho cũng khiến nhiều người yêu thích triết lý tấn công hào hoa của Real Madrid buồn lòng.

Trước trận Siêu kinh điển với Barcelona, báo giới Tây Ban Nha loan tin, Jose Mourinho và Sergio Ramos đã dàn hoà với nhau, và “Người đặc biệt” đã kiểm soát được phòng thay đồ của đội bóng áo trắng. Tuy nhiên, với những gì được nhà báo Pipi Estrada tiết lộ, có vẻ như đây chỉ là một màn “đình chiến” giữa đôi bên.

Jose Mourinho được cho là đang tìm cách để đẩy Iker Casillas ra đi để tiến tới nắm trọn vẹn đội bóng. Với nhiều năm cống hiến cho Real Madrid, Casillas hiện là người có ảnh hưởng lớn nhất ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, chưa kể thủ thành này cũng nhận được sự yêu mến của đa số các CĐV Real Madrid. Tiếng nói của Casillas ở Madrid thậm chí trong nhiều hoàn cảnh, có sức nặng hơn cả Mourinho.

Đây chắc chắn là điều ông thầy người Bồ Đào Nha không thể chấp nhận được với cá tính của mình. Cử chỉ thân mật của Iker Casillas với Victor Valdes rất có thể sẽ là điểm khởi đầu cho một cơn sóng mới sắp nổi lên trong hậu trường Real Madrid.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm