| Hotline: 0983.970.780

Heo giống "chết" theo heo thịt

Thứ Năm 16/08/2012 , 10:17 (GMT+7)

Các cơ sở sản xuất heo giống hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, do không tiêu thụ được con giống và phải chuyển sang nuôi heo thịt.

Heo con ế không có người mua
Giá heo thịt giảm sâu trong thời gian dài khiến cho người chăn nuôi treo chuồng. Điều đó cũng có nghĩa các cơ sở sản xuất heo giống hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, do không tiêu thụ được con giống và phải chuyển sang nuôi heo thịt.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, ở xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam trong chuồng lúc nào cũng có trên dưới 10 con heo thịt. Để chủ động nguồn giống, chị Nhung nuôi 2 con heo nái sinh sản. Chị Nhung cho biết: Người nông dân nuôi heo chủ yếu lấy công làm lãi, tuy nhiên hiện nay giá heo quá rẻ, càng nuôi càng lỗ.

 "Vừa rồi nhà tôi xuất bán gần 1 tấn heo nhưng bị lỗ gần 3 triệu đồng, đó là chưa tính công và tận dụng nguồn thức ăn trong gia đình. Do vậy tôi tính nuôi hết lứa này nếu giá heo không tăng trở lại sẽ bán cả heo nái và nghỉ nuôi"- chị Nhung nói như đinh đóng cột. Tình trạng bán tống bán tháo cả heo nái như nhà chị Nhung diễn ra phổ biến tại các tỉnh miền Trung hiện nay, khiến cho các cơ sở sản xuất giống heo bố mẹ khốn đốn.

Cty CP Chăn nuôi miền Trung, đơn vị chuyên sản xuất heo giống bố mẹ cung cấp cho người chăn nuôi làm heo giống, hiện có 600 con heo nái ông bà, mỗi năm cung cấp khoảng 12.000 – 13.000 con heo giống cho cả vùng miền Trung – Tây Nguyên. Mọi năm heo giống đẻ ra đến đâu được tiêu thụ hết tới đó. Song từ tháng 4 đến nay, việc tiêu thu heo giống gần như bị đình trệ.

Ông Trần Quốc Thuận, Giám đốc Cty cho biết: Chưa có năm nào giá heo lại giảm sâu và kéo dài như năm nay. Mỗi tháng Cty SX ra hàng ngàn con heo giống, do không bán được nên Cty đành phải nuôi heo thịt. Đến nay, đàn heo thịt trong chuồng đã tăng lên gần 4.000 con tại 4 khu nuôi heo thịt, với diện tích gần 3.000m2. Những khu chuồng trại để nuôi heo giống trước đây nay đều chuyển sang nuôi heo thịt.

Anh Đỗ Văn Chung, Phó phòng Nông nghiệp, Sở NN - PTNT Quảng Ngãi cho biết: Tại Quảng Ngãi người chăn nuôi đã giảm đàn mạnh do giá heo lao dốc. Tính đến đầu tháng 4/2012 toàn tỉnh chỉ còn 481.000 con heo, giảm 11,3% so với cuối năm 2011 (năm 2011 tổng đàn heo là 508.000 con). Theo anh Chung đến thời điểm này thì đàn heo của Quảng Ngãi còn có thể thấp hơn nhiều so với đầu tháng 4 bởi hiện giá heo tiếp tục xuống thấp.

Điều ông Thuận lo lắng nhất hiện nay giá quá rẻ khiến cho việc nuôi heo thịt bị thua lỗ nặng. Nếu như trước tháng 4, giá heo thịt luôn ở mức 48.000 – 50.000 đồng/kg hơi, thì nay đã tụt xuống còn 40.000 đồng/kg hơi (heo siêu nạc), còn heo lai giá chỉ từ 28.000 – 30.000 đồng/kg. Trong khi đó giá thành heo thịt siêu nạc của Cty khoảng 45.000 đồng/kg. Bình quân mỗi tháng Cty xuất bán 25 – 30 tấn heo hơi, cũng đồng nghĩa với Cty bị thua lỗ hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Cùng chung cảnh cảnh ngộ, Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hoà từ đầu năm đến nay lượng heo giống tiêu thụ được không đáng bao nhiêu. Anh Nguyễn Huy Chiến, Phó giám đốc Trung tâm cho biết: Trước đây, đàn heo ông bà của trung tâm có 100 con. Do heo giống tiêu thụ chậm nên trung tâm đã giảm đàn xuống 60 con. Với lượng heo ông bà này, mỗi năm cũng đẻ ra khoảng 1.000 con heo giống.

Mặc dù giá heo giống Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa bán hiện nay khoảng 90.000 đồng/kg, giảm từ 15.000 – 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước nhưng cũng không có ai mua. Từ đầu năm đến nay, trung tâm mới bán được trên 100 con giống, chủ yếu từ chương trình khuyến nông hỗ trợ người chăn nuôi. Do lượng heo giống bị ứ đọng, trung tâm phải chuyển sang nuôi heo thịt, nhưng chuồng trại không có, buộc trung tâm phải cải tạo lại hệ thống chuồng cũ để chuyển sang nuôi heo thịt. Song, với giá heo thịt thấp như hiện nay, mỗi cân hơi trung tâm bị lỗ từ 3.000 – 4.000 đồng.

Quả là heo giống cũng chết theo heo thịt!

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm