| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo: 'Tôi đã sẵn sàng đọ trí với ông Eriksson'

Thứ Bảy 01/12/2018 , 19:33 (GMT+7)

Trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 ngày 2/12 trên sân Panaad, HLV Park Hang Seo khẳng định Philippines là một đội bóng mạnh và ông hào hứng khi được đấu trí cùng người đồng nghiệp nổi tiếng Sven Goran Eriksson.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang Seo cho biết: “Trận đấu với Philippines ngày mai chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất ngày mai.

Đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng với những mục tiêu của mình. Đầu tiên chúng tôi đã giành ngôi đầu bảng A, giờ là lúc phải vượt qua vòng bán kết”.

HLV Park Hang Seo dành sự tôn trọng đặc biệt cho người đồng nghiệp Eriksson

Đánh giá về thực lực Philippines, thầy Park chia sẻ: “Tôi biết Philippines có nhiều cầu thủ chất lượng không thể thi đấu các trận bán kết do phải trở về CLB châu Âu. Nhưng những cầu thủ còn lại của họ ở trình độ rất cao, nên tuyển Việt Nam phải chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu ngày mai”.

Về chất lượng khá tệ của mặt sân Panaad, HLV Park Hang Seo cho hay: “Tôi có biết mặt sân xuất nhưng chưa kiểm tra kỹ. Toàn đội sẽ làm việc này ở buổi tập ngay sau đây. Tôi nghĩ các cầu thủ đã quen với mặt cỏ ở đây, nên tôi cho rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu”.

Đánh giá về trận đấu ngày mai, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể lực tốt. Họ có thể hình hoàn hảo, hay chơi bóng dài và phản công đầy tốc độ. Họ chơi đa dạng từ biên đến đột phá trung lộ, nên toàn đội phải tập trung tối đa, không để họ có cơ hội áp sát.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tự tin trong buổi họp báo trước trận

Điều quan trọng là toàn đội phải chơi thận trọng. Tôi đã quan sát kỹ họ ở trận gặp Timor Leste, họ không phải đội ghi được nhiều bàn thắng, chắt chiu cơ hội dù kiểm soát bóng tốt. Philippines có đội ngũ huấn luyện chất lượng. Tôi nghe nhiều về HLV Eriksson và muốn đọ trí cùng ông ấy ở cuộc đối đầu ngày mai”.

Xuất hiện trong buổi họp báo, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam đã mổ băng để đánh giá điểm mạnh, yếu của Philippines. Họ là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, chất lượng.

Tôi không nghĩ quá nhiều về việc có được ra sân hay không, bởi đội hình thi đấu do thầy Park quyết định. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ nỗ lực hết mình để không khiến người hâm mộ thất vọng”.

(Dân trí)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm