| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu đóng vai hoa hậu trên phim

Thứ Hai 24/06/2019 , 09:15 (GMT+7)

Ngày 25/6, bộ phim “Hoa hậu giang hồ” chính thức được khởi quay tại TPHCM. Người được chọn đóng vai hoa hậu trên phim, cũng là một hoa hậu thực sự ở ngoài đời: Minh Tú - Hoa hậu siêu quốc gia 2018.

Năm nay 28 tuổi, Hoa hậu Minh Tú là một gương mặt catwalk đắt show. Từng đoạt giải bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, Minh Tú tiếp tục đoạt á quân cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á năm 2017. Hoa hậu Minh Tú cũng từng làm huấn luyện viên cho hai cuộc thi The Face và The Look.

Hoa hậu Minh Tú lần đầu đóng phim.

Cũng giống như Hoa hậu Minh Tú lần đầu đóng phim, bộ phim “Hoa hậu giang hồ” cũng là lần thử sức đầu tiên của đạo diễn Lương Mạnh Hải. Vốn là một phóng viên, Lương Mạnh Hải làm quen với nghệ thuật thứ bảy qua vai trò diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất rồi kiêm luôn “ông vua trường quay”. Với bộ phim “Hoa hậu giang hồ”, Lương Mạnh Hải đã mất 2 năm để chăm chút kịch bản, mà như anh hé lộ thì phải chỉnh sửa đến 25 lần.

Giữa hoa hậu và giang hồ có liên quan gì với nhau? Đạo diễn Lương Mạnh Hải chia sẻ: "Cá nhân tôi rất mê nội dung phim “Hoa hậu FBI” của Sandra Bullock nên luôn ấp ủ ý định muốn làm một bộ phim về hoa hậu giống như vậy.

Rõ ràng Hoa hậu là một danh xưng nhiều không kể xiết tại Việt Nam vài năm trở lại đây, nên nghiễm nhiên nó trở thành đề tài thú vị với nhiều người. Có những câu chuyện từng được kể rất nhiều, có những giai thoại mà ai cũng biết về các cuộc thi nhan sắc, nhưng lại chưa từng được đưa lên màn ảnh". Điều đó có nghĩa bộ phim “Hoa hậu giang hồ” sẽ phơi bày nhiều góc khuất của các chân dài từng ứng thí hoa hậu hoặc đã đội vương miện hoa hậu.

Có thể tin tưởng như vậy, vì Lương Mạnh Hải đã có 10 năm làm báo chuyên theo dõi hoạt động show biz, và cũng từng đánh đu với không ít nhân vật lừng lẫy trong giới chuyên nghề lăng-xê hoa hậu từ cấp quốc gia đến cấp ao làng!

Minh Tú (trái) và Lương Mạnh Hải trên phim trường.

Hoa hậu là một đề tài hấp dẫn, nhưng phản ánh được thế giới nhiều hào quang và lắm nước mắt ấy thật không đơn giản. Bởi lẽ, hoa hậu ở nước ta đã qua thời đãi cát tìm vàng một cách vô tư vì cái đẹp và cái thiện cho cộng đồng. Hoa hậu bây giờ biến tướng trăm ngàn kiểu, có bán mua, có đổi chác, có thủ đoạn và cũng có oan ức. Làm một bộ phim mà đưa ra được một góc nhìn riêng về hoa hậu Việt Nam, mới thực sự xứng đáng “khen cho con mắt tinh đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới già”.

Trưng dụng hoa hậu Minh Tú để thể hiện hoa hậu cho bộ phim “Hoa hậu giang hồ” là một cú đánh cược tương đối mạo hiểm của đạo diễn Lương Mạnh Hải. Bởi lẽ, từ trước đến nay đã có nhiều hoa hậu đóng phim như Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Jennifer Phạm… nhưng không có mấy vai diễn đọng lại trong lòng công chúng!

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm