| Hotline: 0983.970.780

Hòa Thụy Điển ở lượt về, Italy chầu rìa World Cup

Thứ Ba 14/11/2017 , 06:55 (GMT+7)

 Tuyển Italy chỉ giành được tỷ số hòa 0-0 ở lượt về và thua chung cuộc 0-1 trong loạt trận play-off tranh vé vớt.

Thi đấu trên sân nhà San Siro, Italy một lần nữa gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới Thụy Điển. Hàng tiền đạo của đoàn quân thiên thanh không đủ độ sắc bén để biến cơ hội thành bàn thắng, trong khi đội bóng Bắc Âu đặt mục tiêu bảo vệ khung thành lên cao nhất.

Italy sớm bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khi đưa được bóng vào vòng cấm Thụy Điển ở phút 27. Đón bóng bật ra từ cự ly 14 m, Antonio Candreva gây nuối tiếc với cú sút căng đưa bóng đi sượt xà ngang.

Trung phong Ciro Immobile cũng khiến CĐV thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Robin Olsen ở phút 40. Tiền đạo CLB Lazio tung cú vô lê đập chân Olsen rồi chỉ có thể đứng nhìn hậu vệ Thụy Điển phá bóng ngay gần vạch vôi.

Italy phải trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ.

Những cú dứt điểm từ tuyến hai cũng không giúp được gì cho Italy. Cuối hiệp một, Marco Parolo có một pha sút nối từ cú nhả của Immobile, nhưng bóng đi vọt xà.

Trong khi Italy liên tục dồn ép, Thụy Điển cũng tổ chức được một số pha phản công gây nguy hiểm. Emil Forsberg có một lần chuyền bóng trúng tay Andrea Barzagli trong vòng cấm Italy, nhưng trọng tài không thổi phạt đền cho đội khách.

Hiệp hai tiếp tục có diễn biến bất lợi cho Italy. Một loạt pha tấn công của các cầu thủ áo xanh chỉ dẫn đến cơ hội, chứ không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Italy có thể nhận được một quả phạt đền ở phút 47 nếu trọng tài bắt chặt hơn. Tình huống đến từ pha đỡ bóng của Darmian trong vòng cấm Thụy Điển, đồng thời dẫn tới cú bỏ bóng cản người lộ liễu của Lustic.

Đội chủ nhà cũng không gặp may khi có cơ hội vô lê ở phút 53. Lần này Darmian tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái tạo điều kiện cho Florenzi vô lê đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Khoảng thời gian còn lại chỉ chứng kiến thêm những pha dứt điểm chệch mục tiêu của Italy. Lustic có một pha đánh đầu giải nguy cho Thụy Điển, nhưng suýt phản lưới khi bóng bay trúng xà ngang.

Nỗi thất vọng của Italy sau 90 phút của trận lượt về tối 13/11. Ảnh: Reuters.

Không ghi được bàn, Italy đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1. Đây là lần đầu tiên đoàn quân thiên thanh không được dự World Cup sau tròn 60 năm (từ World Cup 1958).

Cùng Hy Lạp và Bắc Ireland, Italy là một trong ba đội để thua trong loạt trận play-off tranh vé vớt khu vực châu Âu. Loạt trận còn một cuộc so tài nữa diễn ra tối 14/11 giữa CH Ireland và Đan Mạch (lượt đi hòa 0-0).

Niềm vui chiến thắng của Thụy Điển, đội tưởng như rơi vào thế yếu khi bốc thăm gặp Italy.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm