| Hotline: 0983.970.780

Hoành tráng như khai mạc Olympic

Thứ Tư 10/11/2010 , 10:17 (GMT+7)

Từng làm cả thế giới bất ngờ với lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc tự tin cho rằng sẽ một lần nữa gây bất ngờ với Lễ khai mạc Asian Games 16.

Từng làm cả thế giới bất ngờ với lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc tự tin cho rằng sẽ một lần nữa gây bất ngờ với Lễ khai mạc Asian Games 16.

Ông đạo diễn chương trình này là Chen Wei Ya, từng là trợ lý cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu tại Olympic Bắc Kinh. Lễ khai mạc sẽ có cát, nước từ quảng trường Haixinsha trên đảo Haizhu và dòng Châu Giang. Lễ khai mạc bắt đầu từ 8h Quảng Châu (tức là 7h của Việt Nam) ngày 12-11 và sẽ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, sẽ tôn vinh văn hóa Quảng Châu, điểm xuất phát của con đường tơ lụa trên biển. Tuy chưa tiết lộ chi tiết, nhưng chắc chắn sẽ có màn kết hợp ấn tượng giữa hiệu ứng ánh sáng và sân khấu nước. Một điểm nhấn quan trọng là màn biểu diễn của 1.600 võ sinh Thiếu Lâm Hồ Nam ở phần cuối chương trình với màn xếp cao 78 m.

Màn biểu diễn nghệ thuật trên không trung được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong lễ khai mạc. Trong đó mỗi người biểu diễn trên không treo mình qua một sợi dây thừng to được giữ và điều khiển bởi một nhóm 6 người dưới đất. Vào đêm khai mạc, màn trình diễn hứa hẹn sẽ ấn tượng hơn bội phần nhờ hiệu ứng ánh sáng từ những màn hình khổng lồ phía sau các diễn viên.

Những ngày này, “thành phố hoa” – cái tên vẫn gọi cho Quảng Châu lung linh, rực rỡ và sắc màu hơn. Trên các nẻo đường, ngập tràn và rực rỡ cây xanh cùng những hoa là hoa. Đặc biệt, những đóa hoa tươi thắm được các nghệ nhân kết thành mô hình 5 chú dê biểu tượng của thành phố và cũng là linh vật đại hội, mô hình các môn thi đấu, cùng những lời chào mừng… Trên mọi nẻo đường, trên các phương tiện giao thông công cộng và cả những tòa nhà cao tầng… đâu đâu cũng thấy các bích chương, băng rôn, hay panô quảng cáo và chào mừng Á vận hội 16.

Sau chuyến rước đuốc khắp lãnh thổ Trung Quốc, ngọn đuốc Asian Games đã tới Quảng Châu. Suốt một tuần trước Lễ khai mạc, ngọn đuốc sẽ được rước trên các đường phố bên dòng Châu Giang. Cuộc rước đuốc là một phần quan trọng để xây dựng hình ảnh Đại hội, truyền bá lý tưởng Olympic cũng như gửi thông điệp về hòa bình và tình bằng hữu tới châu Á và thế giới.

Đại hội Thể thao châu Á sẽ sử dụng 53 nhà thi đấu, 17 nhà huấn luyện độc lập, hình thành bố cục 5 khu nhà thi đấu lớn đa trung tâm, đa chức năng. Thị trấn Asian Games được xây dựng trên tổng diện tích 2,73km2, trong đó có trung tâm báo chí chính (MMC), làng báo chí (MV), làng quan chức (OV), làng VĐV (AV), công viên Asiad... Đây là lần đầu tiên, quần thể “thị trấn Asian Games” được một nước chủ nhà xây dựng, bao gồm gần như toàn bộ những hạng mục cơ sở làm việc, tác nghiệp chính của các thành viên tham dự đại hội.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm