| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm 2019

Thứ Ba 08/10/2019 , 08:29 (GMT+7)

Hôm nay (8/10), Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội sẽ khai mạc.

Hội chợ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13/9/2019 tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

14-58-23_2
Khu gian hàng tươi sống tại hội chợ thủy sản năm 2019.

Nhằm thúc đẩy thị trường tiêu thụ thủy sản trong nước, trong 2 năm 2017-2018, hội chợ chuyên đề về các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội đã được Bộ NN-PTNT triển khai. Với những thành công của 2 kỳ hội chợ đã được tổ chức, năm 2019, Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội tiếp tục được Bộ NN-PTNT chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp thực hiện. Đây là dịp để tiếp tục khai thác tiềm năng tiêu thụ thủy sản tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là thị trường Hà Nội.

Với chủ đề “Phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hài hòa”, hội chợ có sự tham gia của khoảng 100 gian hàng. Bên cạnh các gian hàng trưng bày, giới thiệu về tiềm năng ngành thủy sản của các đơn vị như Sở NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, hội chợ có sự tham gia của nhiều công ty, HTX, trang trại, cơ sở nuôi trồng, chế biến hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên cả nước.

Cụ thể, khu giới thiệu sản phẩm thủy, hải sản tươi sống và chế biến (cá tra, cá ngừ, tôm, mực, bạch tuộc, cá nước ngọt,...) dự kiến khoảng 60 gian hàng; khu giới thiệu sản phẩm thiết bị vật tư phục vụ khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi thủy sản (20 gian hàng); khu giới thiệu sản phẩm dịch vụ phụ trợ ngành thủy sản (20 gian hàng).

Ngoài ra, khu gian hàng chung tại hội chợ sẽ tập trung giới thiệu các thành tựu về nuôi trồng, khai thác, bảo tồn, chế biến, tiêu thụ, thị trường XNK của ngành thủy sản và trưng bày các sản phẩm thủy sản đặc trưng, tiêu biểu...

Hội chợ sẽ là dịp để các địa phương, DN trong ngành thủy sản giới thiệu thành tựu, năng lực SX, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm thủy sản, nhất là các sản phẩm thủy sản tiêu biểu, chủ lực và có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam. Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển thủy sản nước ngọt các tỉnh phía Bắc giúp người SX thủy sản nước ngọt có sản lượng đáp ứng phục vụ tiêu dùng trong nước và định hướng người SX nhỏ lên SX thương mại.

Đồng thời, tăng cường hợp tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa nhà quản lý, DN, người SX và người tiêu dùng, hướng tới xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam an toàn, phát triển bền vững, chất lượng cao.

Đây cũng là dịp nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu xúc tiến tiêu thụ sản phẩm thủy sản tại thị trường trong nước nói chung cũng như tăng khả năng cạnh tranh với thị trường quốc tế. Đồng thời thu hút đầu tư trong lĩnh vực SX thủy sản nhằm thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và mở rộng XK.

Trong khuôn khổ hội chợ, sẽ diễn ra các sự kiện gồm Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa SX trong nước giữa các DN sản xuất và DN phân phối; Hội nghị bàn giải pháp nuôi trồng thủy hải sản an toàn, hiệu quả và kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy hải sản khu vực phía Bắc năm 2019...

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm